Hình ảnh truy lùng hung khí vụ thảm sát tiệm vàng

Thời sựThứ Năm, 01/09/2011 06:10:00 +07:00

(VTC News)- Hai con dao gây án được tìm thấy ở dưới ao bùn sát cạnh nhà của sát thủ Lê Văn Luyện (thôn Sân Đình, Thanh Lâm, Lục Nam).

(VTC News) – Từ lời khai của sát thủ Luyện ở cơ quan điều tra, cơ quan Công an đã cử người về hiện trường nơi hung thủ gây án rồi ném con dao xuống bờ ao gần cạnh nhà.

Sau cuộc di lý trong đêm về trại tạm giam tỉnh Bắc Giang, đối tượng Lê Văn Luyện (SN 1993) hung thủ trong vụ thảm sát khiến 3 người gia đình ông chủ tiệm vàng Ngọc Bích chết thảm đã bị thẩm vấn tại cơ quan điều tra.
 Người dân chỉ nơi vớt con dao của sát thủ Luyện được tìm thấy

Theo đó, 2 con dao hung khí gây án của đối tượng Luyện đã bị y ném xuống một cái ao gần nhà của đối tượng trên đường về nhà. 
Vào đêm ngày 31/8, cơ quan cảnh sát điều tra đã tổ chức truy tìm và thu giũ 1 con dao phớ dài 50cm (chuôi dài 11,5cm, lưỡi dài 38,5cm); Chuôi và lưỡi đều là thép màu trắng, có 1 lưỡi, đầu vuông, có các vết sứt mẻ, sứt ở lưỡi vị trí cách đuôi 25cm. 
Đến trưa ngày 1/9, con dao bấm còn lại trong vụ thảm sát mà đối tượng Luyện dùng để gây án cũng đã được cơ quan điều tra tìm thấy ở dưới ao bùn. 
 Hiện trường còn lại nơi cơ quan điều tra cử người về tát nước để vớt con dao gây án

Theo cơ quan công an, để tìm được hai con dao gây án, nhiều cán bộ Công an đã được huy động để tiến hành việc đào ao, tát nước. Việc mò mẫm con dao gây án gặp nhiều khó khăn do ao bùn cộng với nước khá sâu.
Đại tá Nguyễn Văn Dư - Phó giám đốc Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, sau khi đấu tranh với nghi phạm, bước đầu CQĐT đã thu thập những thông tin và tang vật chính xác của vụ án. 
Hiện công tác điều tra mở rộng vụ án vẫn đang được các trinh sát thực hiện, chưa thể khẳng định vụ án này chỉ có một bị can. Khi có kết quả điều tra, Công an tỉnh Bắc Giang sẽ thông báo đến các cơ quan báo chí biết rõ.
Trước đó, tại Cơ quan điều tra, sát thủ máu lạnh Lê Văn Luyện (SN 1993) đã thú nhận hành trình gây ác của mình trong đêm mưa gió kinh hoàng tại tiệm vàng Ngọc Bích 24/8. Kẻ thủ ác đã dùng dao hạ sát anh Ngọc, chị Chín, cháu Thảo tại chỗ và chém đứt lìa cánh tay của cháu Bích trước khi cướp đi một lượng lớn lúc hơn 5h sáng cùng ngày. 


Quang Tùng – Phan Mạnh

Bình luận