Mở đường dây nóng truy bắt nghi can vụ cướp tiệm vàng

Thời sựThứ Tư, 31/08/2011 12:22:00 +07:00

(VTC News) - Ai biết thông tin về đối tượng Luyện hãy gọi báo ngay theo số điện thoại 0240.3854666 cho cơ quan công an.

(VTC News) – Với hy vọng nhờ vào ‘tai mắt’ của nhân dân, Ban chuyên án điều tra vụ thảm sát ở tiệm vàng đã chính thức công bố đường dây nóng để tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân liên quan về vụ việc.

Thiếu tướng Phan Văn Vĩnh, Trưởng ban chuyên án điều tra vụ thảm sát ở tiệm vàng Ngọc Bích cho hay, khi phát hiện đối tượng nghi can Lê Văn Luyện thoát khỏi địa phương, Ban chuyên án đã nhanh chóng cung cấp số điện thoại đường dây nóng, kêu gọi quần chúng nhân dân nếu phát hiện hoặc có thông tin về Lê Văn Luyện cần báo ngay qua đường dây nóng cho cơ quan CSĐT công an tỉnh Bắc Giang theo số điện thoại 0240.3854666 hoặc đồn công an nơi gần nhất để sớm làm rõ vụ án.

Trước đó, qua điều tra xác minh thông tin vụ án, cơ quan công an tỉnh Bắc Giang đã tiến hành khởi tố vụ án ‘giết người cướp tài sản’ và khởi tố bị can Lê Văn Luyện để điều tra vụ trọng án. 

 Nghi can Luyện đang bị truy nã

Nghi can Luyện được xác định là người tham gia trực tiếp trong vụ thảm sát ở tiệm vàng Ngọc Bích khiến 4 người thương vong vào tối ngày 24/8.  Hiện đối tượng này chưa được 18 tuổi. 

Với việc cung cấp số điện thoại đường dây nóng của ban chuyên án, Thiếu tướng Vĩnh mong muốn nhận được sự cung cấp thông tin từ tất cả mọi tầng lớp nhân dân trên cả nước.

Trước đó, Người đứng đầu ngành Công an tỉnh Bắc Giang, thành viên trong ban chuyên án dưới sự chỉ đạo của Bộ công an, Đại tá Phạm Văn Minh cho biết, sau 5 ngày điều tra vụ trọng án ở tiệm vàng Ngọc Bích (phố Sàn, Lục Nam) khiến 3 người chết và 1 người bị thương ở gia đình chủ tiệm vàng Ngọc Bích, cơ quan Công an đã  xác định các đối tượng  Lê Văn Miên (SN 1969), Trương Thị Thơm (SN 1973; là bố mẹ đẻ của nghi can Luyện) cùng Trương Thanh Hồng (SN 1992; anh họ Luyện) đều bị bắt khám xét về tội “che dấu tội phạm” 

Cơ quan điều tra cũng ra lệnh bắt khám xét khẩn cấp đối với ông Trương Văn Hợp (SN 1964), là bố đẻ của Hồng về tội “không tố giác tội phạm.

Hiện vụ án đang được làm rõ.


Quang Tùng – Phan Mạnh

Bình luận