550 tài liệu, hiện vật khẳng định chủ quyền biển đảo

Thời sựThứ Ba, 30/08/2011 07:29:00 +07:00

(VTC News) – Triển lãm là dịp tôn vinh chủ quyền biển đảo quê hương, đặc biệt là trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

(VTC News) – Triển lãm là dịp tôn vinh chủ quyền biển đảo quê hương, đặc biệt là trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Ngày 29/8, mở đầu cho “Tuần lễ văn hoá biển đảo Quảng Ngãi”, tại Bảo tàng tổng hợp tỉnh, Sở Văn hoá – Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi đã tổ chức triển lãm trưng bày 550 tài liệu, hiện vật, hình ảnh với chủ đề: “Quảng Ngãi – Di sản văn hóa biển đảo”, để tôn vinh chủ quyền biển đảo quê hương, đặc biệt là trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Bản đồ do mục sư người Pháp vẽ, in từ năm 1838 có ghi khu vực quần đảo Hoàng Sa (Paracel hay Cát Vàng) là của Việt Nam 

Triển lãm trưng bày các tài liệu Hán Nôm quý có liên quan về chủ quyền biển đảo Hoàng Sa và Trường Sa; giới thiệu những hình ảnh phản ánh đời sống văn hoá, tín ngưỡng của ngư dân vùng biển, những di tích, thắng cảnh, di sản văn hoá biển, đảo Quảng Ngãi, các quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa; các bản trích từ các thư tịch cổ của Việt Nam và các bộ sưu tập cổ vật văn hoá Sa Huỳnh, văn hoá Chăm Pa…

 Mô hình ghe câu (khinh thuyền) phương tiện để làm nhiệm vụ cắm mốc giới, đo đạc thủy trình, xác lập chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa

Đến với triển lãm, người xem sẽ được giới thiệu mô hình ghe câu (khinh thuyền) là phương tiện của ngư dân duyên hải Nam Trung bộ dùng để đánh bắt xa bờ, đồng thời cũng là phương tiện của Đội Hoàng Sa, Đội thủy binh Hoàng Sa kiêm quản Trường Sa, dùng để đi làm nhiệm vụ cắm mốc giới, đo đạc thủy trình, xác lập chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam từ cuối thế kỷ XVI đến những năm 50 của thế kỷ XIX.

Người dân Quảng Ngãi đến dự triển lãm

Kéo dài đến ngày 2/9, triển lãm sẽ góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, ý thức bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, lãnh hải của Tổ quốc Việt Nam, nhất là cho thế hệ trẻ.

Nghĩa Bình

Bình luận
vtcnews.vn