Mở thêm nhiều tuyến phố đi bộ ở Thủ đô

Thời sựThứ Bảy, 27/08/2011 04:15:00 +07:00

(VTC News) – Hà Nội sẽ mở thêm 8 tuyến phố đi bộ từ đầu tháng 10 này để phát triển văn hóa phổ cổ.

(VTC News) – Hà Nội sẽ mở thêm 8 tuyến phố đi bộ từ đầu tháng 10 này để phát triển văn hóa phổ cổ.

 

Sẽ có thêm nhiều tuyến phố đi bộ ở trung tâm Hà Nội. Ảnh: Xomnhiepanh. 

Trao đổi với VTC News sáng nay, 27/8, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, ông Vũ Văn Viện cho biết, từ đầu tháng 10 tới, quận này sẽ mở rộng thêm 8 tuyến phố đi bộ vào buổi tối cuối tuần.

Các tuyến phố đó gồm: Hàng Buồm - Mã Mây - Lương Ngọc Quyến - Tạ Hiện - Đào Duy Từ - Hàng Bạc - Hàng Ngang - Hàng Đào. Khu vực này sẽ có cả phố nghề và phố truyền thống, khuyến khích bán các mặt hàng truyền thống.

Mục đích là mở rộng không gian văn hoá, phát triển và bảo tồn khu phố cổ của Hà Nội, ẩm thực truyền thống của Hà Nội.

Để thuận lợi cho người dân sống trong khu vực này, Hà Nội sẽ xây dựng “vành đai” bãi đỗ xe bên ngoài để người dân gửi xe, kết hợp với mạng lưới giao thông thuận tiện.

Trước đó, Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội, Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh thông báo với các cơ quan báo chí rằng, Hà Nội đang nghiên cứu, đề xuất phương án cấm đi xe xung quanh hồ Gươm và nhiều phố cổ.

Lý do để đảm bảo mỹ quan đô thị, giải quyết ùn tắc giao thông, tăng cường sức khỏe cho người dân, thúc đẩy buôn bán khu vực phố cổ…

Hiện nay, vào các buổi tối thứ 7 và chủ nhật, từ 7 giờ tối, các tuyến phố Hàng Ngang – Hàng Đào của Hà Nội đã thành phố đi bộ, bày bán nhiều mặt hàng truyền thống.

Phương Đông

Bình luận
vtcnews.vn