Hà Nội sẽ mở thêm nhiều tuyến xe điện

Thời sựThứ Hai, 22/08/2011 06:07:00 +07:00

(VTC News) – Hà Nội sẽ mở rộng tuyến hoạt động của xe chạy điện đến toàn bộ địa bàn quận Hoàn Kiếm và một số di tích, danh thắng nổi tiếng.

(VTC News) – Hà Nội sẽ mở rộng tuyến hoạt động của xe chạy điện đến toàn bộ địa bàn quận Hoàn Kiếm và một số di tích, danh thắng nổi tiếng.

 

Xe điện chở khách du lịch do Công ty cổ phần Đồng Xuân thực hiện.
Ảnh: Hoàng Hà (Vnexpress)
 

Ngày 21/8, UBND TP Hà Nội đã nhất trí về nguyên tắc đối với đề nghị của Sở Tài chính về mở rộng tuyến hoạt động của xe chạy điện đến toàn bộ địa bàn quận Hoàn Kiếm và một số di tích, danh thắng nổi tiếng của Hà Nội như: Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hoàng thành Thăng Long… Công việc này được giao cho Sở GTVT chủ trì phối hợp với UBND quận Hoàn Kiếm và các quận có liên quan nghiên cứu, lập đề án báo cáo UBND TP xem xét, quyết định.

Trước đó, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Hồ Tây cho biết, họ sắp nhập 20 xe điện để hoạt động xung quanh khu vực hồ Tây và một số điểm di tích, danh lam thắng cảnh khác trên địa bàn quận Tây Hồ, dự kiến từ ngày 2/9 tới.

Trên chiều dài 18 km của tuyến đường dạo xung quanh hồ Tây, Công ty sẽ xây dựng 10 ga dừng đỗ, đón trả khách cho xe điện hoạt động.

Sau khi đưa 20 xe điện vào hoạt động ở đường dạo xung quanh hồ Tây, công ty sẽ tiến hành nhập thêm 30 xe nữa để mở rộng phạm vi hoạt động ra các khu vực lân cận và các quận khác.

Ngoài ngắm cảnh hồ Tây, hành khách lưu thông bằng xe điện còn được tham quan 21 điểm di tích, danh lam thắng cảnh nổi tiếng ven hồ Tây như: Công viên Hồ Tây (điểm xuất phát), Chùa Tảo sách, Chùa Vạn Niên, Chùa Thiên Niên, Đình Trích Sài, Chùa Võng Thị, Chùa Sải, Đền Cổ Lễ, Vườn hoa Lý Tự Trọng, Đền Quán Thánh, Bánh tôm Hồ Tây, Đền Cầu Nhi, Chùa Trấn Quốc, Đình Yên Phụ, Đình Nghi Tàm, Chùa Kim Liên, Đình Tây Hồ, Chùa Quảng Bá, Đình Quảng An, Ao sen Công Đoàn.

Hiện nay, Hà Nội đang có nhiều xe điện của Công ty Cổ phần Đồng Xuân, chạy quanh hồ Gươm và nhiều tuyến phố cổ, bắt đầu hoạt động từ tháng 7/2010.

Hoàng Lan

Bình luận
vtcnews.vn