Hai anh em bị chết đuối thương tâm

Thời sựThứ Năm, 04/08/2011 04:19:00 +07:00

(VTC News) – Đến chiều cùng ngày, thi thể của 2 em mới được tìm thấy cách nơi bị nạn hơn 10m theo hướng nước chảy.

(VTC News) –Do đêm hôm trước có mưa, nước sông tương đối lớn thi thể các em đã bị trôi xa hàng chục mét.

Chiều 4/8, đại diện UBND huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi), cho biết, trên địa bàn vừa có 2 cháu bé bị chết đuối khi ra sông bắt cá.

Trưa 3/8, hai anh em con chú bác ruột, cùng trú xã Ba Dinh (huyện BaTơ), là em Phạm Văn Buông (SN 2003, học lớp 2) và Phạm Văn Băm (SN 2001, học lớp 3), cùng 3 học sinh khác rủ nhau ra sông Nước Lang (xã Ba Dinh), bắt cá.

Do đêm hôm trước có mưa, nước sông tương đối lớn, các em đã bơi ra xa vừa tìm cá vừa tắm mát. Sau một hồi bơi lội bắt cá, 3 học sinh cùng đi lên bờ, nhưng không thấy Buông và Băm đâu.

Biết chuyện chẳng lành, các em hớt hải chạy về làng cầu cứu người thân. Đến chiều cùng ngày, thi thể của 2 em mới được tìm thấy cách nơi bị nạn hơn 10m theo hướng nước chảy.

Hiện chính quyền địa phương đã đến động viên an ủi và hỗ trợ gia đình để lo mai táng cho các nạn nhân.

Nghĩa Bình

Bình luận
vtcnews.vn