Chủ tịch QH khóa mới: Ông Nguyễn Sinh Hùng

Thời sựThứ Bảy, 23/07/2011 04:24:00 +07:00

(VTC News) – Chiều 23/7, Quốc hội khóa XIII đã bầu ông Nguyễn Sinh Hùng làm tân Chủ tịch Quốc hội với số phiếu 91,4% (457/497 phiếu).

(VTC News) – Chiều 23/7, Quốc hội khóa XIII đã bầu ông Nguyễn Sinh Hùng làm tân Chủ tịch Quốc hội với số phiếu 91,4% (457/497 phiếu).

Tân Chủ tịch Quốc hội khóa XIII Nguyễn Sinh Hùng. Ảnh: Đăng Học. 

Ông Nguyễn Sinh Hùng năm nay 65 tuổi, quê tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, có trình độ tiến sĩ khoa học kinh tế, là Ủy viên Bộ Chính trị các khóa X, XI, Ủy viên Trung ương Đảng các khóa VIII, IX, X và XI. Hiện ông đang giữ vị trí Phó Thủ tướng thường trực. Trước đó, ông từng giữ các vị trí như Cục trưởng Cục Kho bạc Nhà nước (nay là Kho bạc Nhà nước Việt Nam), Thứ trưởng, rồi Bộ trưởng Bộ Tài chính.

4 Phó Chủ tịch Quốc hội được đề cử cũng đã trúng cử, gồm gương mặt mới là bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cùng 3 Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XII là bà Tòng Thị Phóng, ông Uông Chu Lưu và ông Huỳnh Ngọc Sơn.

Các ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội được đề cử cũng đã trúng cử với tỷ lệ cao. Đó là:

1. Chủ tịch Hội đồng dân tộc Ksor Phước (tái cử)

2. Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Phan Trung Lý (Phó Chủ nhiệm khóa XII)

3. Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Văn Hiện (phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung Ương)

4. Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Nguyễn Văn Giàu (Thống đốc Ngân hàng Nhà nước)

5. Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách Phùng Quốc Hiển (tái cử)

6. Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh Nguyễn Kim Khoa (Phó Chủ nhiệm khóa XII)

7. Chủ nhiệm Văn hóa Giáo dục Thanh thiếu niên Đào Trọng Thi (tái cử)

8. Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội Trương Thị Mai (tái cử)

9. Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ Môi trường Phan Xuân Dũng (Phó Chủ nhiệm khóa XII)

10. Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Trần Văn Hằng (Phó Ban Tuyên giáo T.Ư)

11. Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc (Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình)

12. Trưởng ban Công tác Đại biểu Nguyễn Thị Nương (Phó Ban Dân vận T.Ư)

Trường hợp duy nhất không trúng đề cử

Khi thảo luận về nhân sự, Quốc hội đã đề cử thêm Ông Nguyễn Văn Phúc - Phó Chủ nhiệm UB Kinh tế QH khóa XII vào vị trí Trưởng ban Dân nguyện khóa mới. Như vậy, chức danh Trưởng ban Dân nguyện trước khi bỏ phiếu đã có 2 lựa chọn là ông Nguyễn Văn Phúc và ông Bùi Văn Cường (phó bí thư Tỉnh ủy Gia Lai).  Tuy nhiên, kết quả cả 2 ông Nguyễn Văn Phúc và Bùi Văn Cường đều không đủ số phiếu nên sẽ phải bầu lại vào buổi sau.



Hoàng Lan - H.N

 Tra cứu kết quả tuyển sinh Đại học – Cao đẳng 2011 nhanh nhất tại:http://diemthi.vtc.vn 

Bình luận
vtcnews.vn