Bắt khẩn cấp đối tượng xích vợ lại tra tấn dã man

Thời sựThứ Năm, 21/07/2011 12:39:00 +07:00

(VTC News) - Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) quyết định bắt khẩn cấp đối tượng Lưu Nguyễn Tân (48 tuổi, ở phường Thượng Đình, quận Thanh Xuận).

(VTC News) - Chiều ngày 20/7, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) quyết định bắt khẩn cấp đối tượng Lưu Nguyễn Tân (48 tuổi, ở phường Thượng Đình, quận Thanh Xuận) để điều tra, làm rõ về hành vi “cố ý gây thương tích”.


Trước đó như VTC News đã thông tin, chị Trần Thị Thu Hằng (43 tuổi, vợ của Tân) đã bị Tân trói từ 5h sáng đến 21h ngày 18/7 để tra tấn. Tân đã dùng búa nện vào đầu và khắp cơ thể vợ mình.
Đối tượng Tân 

Thông tin mới nhất từ phía chị Hằng, sắp tới chị sẽ tự giải thoát cho mình khỏi ông Tân. Bấy lâu chị âm thầm chịu đựng sự vũ phu của ông chỉ vì thương con. 
"Cuộc đời tôi đã lỡ một lần sang ngang dang dở, để đứa con dứt ruột đẻ ra bơ vơ, giờ chồng đối xử tệ nghĩ uất ức, nhưng thương hai con sẽ lại chịu cảnh đơn côi không đành lòng. Và tôi cũng sợ mang tiếng không giữ được hạnh phúc gia đình nên luôn hết lòng dạ vì gia đình, buôn cua, bán ốc, bán hàng ăn đêm tần tảo, việc gì cũng không từ, huống chi chuyện trăng hoa thì càng không".
Xích, búa, chai bia tra tấn chị Hằng 

Cũng theo lời của chị Hằng, Oanh là anh em kết nghĩa với ông Tân, thường ngày vẫn vui vẻ uống rượu với nhau, thân tình đã chục năm nên khi làm việc tôi cũng vui đùa thân mật là lẽ thường. Nhưng vốn tính vũ phu, lại hay ghen tuông vô cớ, cứ hễ nghe điều tiếng gì ông Tân cũng đều tin và đều trút hết vào chị Hằng.
Tại Bệnh viện Xây dựng, các bác sĩ chuẩn đoán chị Hằng bị đa chấn thương, rạn xương chân và hộp sọ bị lún.
Bước đầu, tại cơ quan điều tra, gã chồng vũ phu thừa nhận đã đánh vợ và tỏ ra ăn năn hối hận về hành vi của mình. Hiện công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ.
Quang Tùng – Phan Mạnh


Bình luận
vtcnews.vn