Phú Yên: Cháy lớn, 100 ha rừng trồng bị thiêu rụi

Thời sựChủ Nhật, 17/07/2011 06:03:00 +07:00

(VTC News) - Cho đến 16 giờ chiều nay 17/7, vụ cháy rừng trồng ở Phú Yên xảy ra tối 16/7 vẫn chưa được khống chế.

(VTC News) - Cho đến 16 giờ chiều nay 17/7, vụ cháy rừng trồng ở Phú Yên xảy ra tối 16/7 vẫn chưa được khống chế.

Theo số liệu ước tính diện tích rừng bị cháy đã lên đến trên 100 ha. Đây là rừng trồng đã ba năm tuổi của Công ty cổ phần Trường Thành Xanh trồng tại huyện Phú Hoà, Phú Yên.

Vụ cháy rừng xảy ra từ chiều tối 16/7 tại tiểu khu 273, 274 thuộc khu vực Suối Lạnh, trên địa bàn thôn Cẩm Thạch, xã Hòa Định Tây, huyện Phú Hoà.

Đến 14 giờ, khói lửa vẫn cháy dữ dội, bốc cao tại rừng Đá Đen 

Theo ông Hồ Kim Hoàng, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Định Tây, khi phát hiện cháy rừng, địa phương đã huy động lực lượng tại chỗ phối hợp với đơn vị trồng rừng chữa cháy. Đến 16 giờ chiều 17/7, đám cháy khu vực rừng Suối Lạnh cơ bản được khống chế. Nhưng do gió quá lớn, nên đám cháy tiếp tục lan nhanh sang rừng Đá Đen, khói lửa bốc nghi ngút, phủ trắng một góc trời.

Hiện đám cháy vẫn chưa được khống chế  nên công tác chữa cháy rừng ở huyện Phú Hoà đang tiếp tục diễn ra hết sức khẩn trương.

Có mặt tại hiện trường, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Phú Hòa, ông Hà Trung Kháng cho biết: UBND huyện Phú Hòa đã dốc toàn bộ lực lượng cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ và huy động nhân dân địa phương phối hợp tham gia dập lửa cứu rừng.

Từ khu trung tâm xã Hoà Định Tây, Phú Hoà đến khu vực cháy rừng khoảng 9 km, đường đèo dốc hiểm trở, các phương tiện chữa cháy hiện đại không thể tiếp cận được, nên công tác chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn. Phương án dập lửa được áp dụng là cắt ranh khoanh vùng, khống chế lây lan.

Một góc rừng Suối Lạnh vừa được người dân tham gia không chế 

Cũng theo ông ông Hà Trung Kháng, Bí thư huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện Phú Hòa cho biết, đến 17 giờ 30 phút chiều 17/7, đám cháy tiếp tục bùng phát dữ dội và đang lan nhanh xuống hướng Đông, thiêu đốt các khu rừng thuộc địa bàn xã Hòa Định Đông và các xã lân cận.

Lực lượng cứu hộ và nhân dân vẫn tiếp tục bám rừng, dốc sức dập lửa. Tuy nhiên, do gió Nam ngày càng lớn, rừng tiếp tục bị thiêu rụi, khả năng chủ động khống chế là rất thấp. Vì vậy, ngoài số thiệt hại 100 ha đến giờ, cơ quan chức năng vẫn chưa thể thống kê thêm được diện tích bị thiệt hại và số người bị thương trong quá trình chữa cháy...

Văn Nguyễn

Bình luận
vtcnews.vn