Hai học sinh chết đuối thương tâm khi tắm ao

Thời sựThứ Bảy, 16/07/2011 04:34:00 +07:00

(VTC News) - Đến giờ cơm nhưng vẫn chưa thấy con về, 2 gia đình đã tá hỏa đi tìm khắp nơi. Khi tìm đến ao, gia đình chỉ thấy quần áo các em trên bờ.

(VTC News) - Đến giờ cơm nhưng vẫn chưa thấy con về, 2 gia đình đã tá hỏa đi tìm khắp nơi. Khi tìm đến ao, gia đình chỉ thấy quần áo các em trên bờ.

Khoảng 16 giờ ngày 13/7, hai em Bạch Đình Huy và Đỗ Thanh Phước (đều 10 tuổi, học sinh lớp 4, trú tại phường Yên Thế, TP.Pleiku, Gia Lai) rủ nhau đi tắm tại ao chứa nước tưới cà phê của một hộ dân thuộc tổ 14, phường Yên Thế.


Đến giờ cơm nhưng vẫn chưa thấy con về, 2 gia đình đã tá hỏa đi tìm khắp nơi. Được mấy đứa trẻ trong tổ mách rằng thấy Huy và Phước ra ao chứa nước cà phê để tắm, 2 gia đình đã tìm đến nơi nhưng chỉ thấy quần áo các em trên bờ.

Sau vài giờ thuê người lặn tìm, xác 2 nạn nhân đã được tìm thấy, 2 gia đình đã tổ chức an táng vào chiều 14/7.

Được biết, ao chứa nước này có chiều rộng khoảng 10m, dài 20m và sâu khoảng 8m. Tây Nguyên đang vào mùa mưa, nước trong ao khá nhiều, 2 nạn nhân đều không biết bơi nên dẫn đến cái chết thương tâm trên.

Yến Viễn

Bình luận
vtcnews.vn