Liên tiếp bắt được cá mập ở biển Quy Nhơn

Thời sựThứ Tư, 13/07/2011 12:05:00 +07:00

(VTC News) – Lần thứ 2 liên tiếp, đoàn nghiên cứu cá dữ tấn công người thuộc Viện Hải dương học phối hợp với ngư dân bắt được thêm 1 con cá mập.

(VTC News) – Lần thứ 2 liên tiếp, đoàn nghiên cứu cá dữ tấn công người thuộc Viện Hải dương học phối hợp với ngư dân câu được thêm 1 con cá mập.

Rạng sáng nay (13/7), tại vùng biển giữa đảo Hòn Ngang và Hòn Khô (thuộc đảo Nhơn Châu, Quy Nhơn, Bình Định), đoàn nghiên cứu cá dữ tấn công người ở Quy Nhơn cùng 4 ngư dân tiếp tục câu được một con cá mập nặng khoảng 7kg.

Con cá mập con vừa bắt được sáng nay 

Con cá mập nay là cá mập con, thuộc họ cá mập sọc trắng (tên khoa học Carcharhinus amblyrhynchoides), nặng 6,5 kg, dài 0.98m, chu vi 45cm.

Đây là lần thứ 2, đoàn nghiên cứu câu được cá mập, sau 6 chuyến phối hợp với ngư dân ra khơi khảo sát. Trước đó, ngày hôm qua 12/7, con cá mập sọc trắng nặng khoảng 40kg cũng đã mắc câu và được đưa vào bờ để nghiên cứu.

 Con cá được cấp đông để phục vụ nghiên cứu

Theo ông Võ Văn Quang, Phó trưởng Phòng nguồn lợi động vật xương sống biển thuộc Viện Hải dương học, đây là dấu hiệu đáng mừng để đoàn nhanh chóng có kết luận cụ thể nguyên nhân tại sao cá mập lại xuất hiện thường xuyên ở vùng biển Quy Nhơn và tấn công người.

Nghĩa Bình

Bình luận
vtcnews.vn