Xác định lý do vụ côn đồ trút mưa đao vào 3 công an

Thời sựThứ Hai, 11/07/2011 07:50:00 +07:00

(VTC News) - Tại quán ăn, các đối tượng côn đồ đã có mâu thuẫn với bàn bên cạnh. Mâu thuẫn này được chúng giải quyết bằng một cuộc truy sát kinh hoàng.

(VTC News) - Vào thời điểm trước khi xảy ra vụ truy sát, nhóm đối tượng ngồi uống rượu ốc tại số 136 phố Hồng Mai và nảy sinh mâu thuẫn, cãi vã với bàn bên cạnh trong đó có ông Chính (người bị truy sát).


Liên quan đến vụ côn đồ truy sát vào tận nhà dân lúc rạng sáng 10/7 và đâm trọng thương 3 công an quận Hai Bà Trưng, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP. Hà Nội (PC45) đã phối hợp với Công an quận Hai Bà Trưng điều tra làm rõ các đối tượng có liên quan.
 Quán ăn nơi các đối tượng nảy sinh mâu thuẫn với nhau

Đến thời điểm này, hầu hết các nghi can trong vụ truy sát đã lộ danh tính. Theo đó, cơ quan Công an đã bắt được 2 đối tượng Nguyễn Anh Hải (SN 1976, ở số 3 - ngách 159/20 - Hồng Mai - quận Hai Bà Trưng - Hà Nội) và Vũ Long Thành (SN 1976, ở số 22 - ngõ 133 Hồng Mai - quận Hai Bà Trưng), là những người tham gia trong vụ truy sát.
Qua đấu tranh khai thác, cơ quan điều tra làm rõ các đối tượng khác có liên quan đến vụ việc gồm: Doãn Hồng Hải (gọi là Hải “Cu em”, SN 1986, ở số 60 ngõ 459 ngách 82 Bạch Mai, Hai Bà Trưng), Hoàng Hồng Quảng (SN 1976, ở số 16  ngõ 34  Lương Khánh Thiện, Tương Mai, Hoàng Mai), Nguyễn Xuân Biển (SN 1972, ở số 9 ngõ 339 Phố Huế, Hai Bà Trưng), Nguyễn Anh Tú (SN 1984, ở 190, Lò Đúc, phường Đông Mác, quận Hai Bà Trưng), Lê Hải (SN 1960, ở số 3 ngách 159/22 Hồng Mai, Hai Bà Trưng).
Theo khai nhận của các đối tượng này, vào thời điểm trước khi xảy ra vụ truy sát, Thành cùng các đối tượng trên ngồi uống rượu ốc tại số 136 phố Hồng Mai. Nhóm này nảy sinh mâu thuẫn, cãi vã rồi gây gổ, đánh nhau với bàn bên cạnh có ông Thái Văn Chính (người bị truy sát, SN 1953, trú tại 124 Hồng Mai, Hai Bà Trưng) và anh Lê Anh Bình (SN 1971, ở số 10M3 - tập thể Mai Hương, Bạch Mai, Hai Bà Trưng).
 Anh Sơn đang điều trị tại bệnh viện

Sau đó, ông Chính bỏ chạy về nhà. Lúc này anh Nguyễn Công Đức Thanh (em vợ ông Chính, SN 1963, trú tại 124 Hồng Mai) cầm một thanh gỗ chạy ra lập tức bị Biển, Tú, Hải “Cu em” cùng xông vào đánh khiến anh bị thương ở đầu, tai, mũi, tay, chân. Hải “Cu em” cũng bị thương ở đầu.
Khi Công an phường Bạch Mai xuống giải quyết thì Thành đã ngang ngược tấn công luôn cán bộ Công an phường là anh Trần Anh Tuấn. Sau đó Thành, Biển và Tú đưa Hải “Cu em” đến bệnh viện Thanh Nhàn cấp cứu.
Lúc này, Công an quận Hai Bà Trưng cử tổ công tác gồm 3 cán bộ thuộc đội điều tra hình sự gồm: anh Đặng Việt Quảng (Đội phó Đội điều tra hình sự); Vũ Thái Sơn và Nguyễn Đình Phương (thuộc Đội điều tra hình sự) xuống địa bàn để giải quyết vụ việc.
 Hiện trường vụ truy sát đẫm máu 

Sau khi Hải “Cu em” được băng bó, thì Thành, Biển, Tú và Hải “Cu em” cùng đi xe ô tô quay về số 124 Hồng Mai để tiếp tục truy sát. Trên đường về, Tú còn gọi điện thêm cho bạn bè đến để đánh nhau. 
Bốn đối tượng đến trước cửa 124 Hồng Mai thì thấy các công an đang đứng ở đó. Tổ trưởng Quảng lập tức đứng trước xe và rút thẻ yêu cầu các đối tượng xuống xe.
Tuy nhiên, thì chỉ có Thành xuống xe, còn Hải “Cu em” rồ ga cho xe đâm thẳng vào người anh Quảng làm anh bị gãy 1/3 dưới xương đùi trái. Đồng thời lúc đó có 3 đối tượng đi trên một xe máy đến, hai đối tượng ngồi sau cầm dao chém anh Sơn và anh Phương gây thương tích rồi nhanh chóng bỏ trốn.

Hiện PC45 Công an TP. Hà Nội đang truy bắt các đối tượng còn lại.

Quang Tùng – Phan Mạnh


Bình luận
vtcnews.vn