Đón bạn thi đại học về bị tàu hỏa tông chết

Thời sựThứ Hai, 11/07/2011 12:31:00 +07:00

(VTC News) – Trên đường từ nhà xuống QL1A đón bạn đi thi đại học về, trong lúc băng qua đường ngang dân sinh, Xuân đã bị tàu hỏa tông chết.

(VTCNews) – Trên đường từ nhà xuống QL1A đón bạn đi thi đại học về, trong lúc băng qua đường ngang dân sinh, Xuân đã bị tàu hỏa tông chết.

Chiều ngày 10/7, em Phạm Hoàng Xuân (SN 1993), thôn An Bão, xã Mỹ Lộc, huyện Phù Mỹ (Bình Định) điều khiển xe máy BKS55P1-7803 từ nhà xuống QL1A ở thị trấn Bình Dương (huyện Phù Mỹ).

Đoạn đường sắt anh Xuân gặp nạn 

Đến thôn Tân Lộc, xã Mỹ Lộc, trong lúc băng qua đường ngang dân sinh cắt ngang đường sắt, do thiếu quan sát, nên Xuân đã bị tàu hỏa chạy từ hướng Bắc vào tông phải.

Cú tông mạnh khiến cả người và xe anh Xuân văng ra xa mấy mét, anh Xuân chết ngay tại chỗ.

Người nhà nạn nhân cho biết, Xuân xuống thị trấn Bình Dương là để đón bạn đi thi đại học về, nhưngtrên đường đi đã bị nạn.

Nghĩa Bình

Bình luận
vtcnews.vn