Cưỡng chế khu đất được đòi 1 tỷ đồng/m2 ở Hà Nội

Thời sựThứ Sáu, 08/07/2011 07:12:00 +07:00

(VTC News) - Lãnh đạo UBND quận Hoàn Kiếm cho biết, đúng 8h30 ngày 12/7 sẽ tiến hành cưỡng chế 'khu đất vàng' ở số 22-24 phố Hàng Bài.

(VTC News) – Lãnh đạo UBND quận Hoàn Kiếm, Hà Nội xác nhận thông tin, vào 8h30 ngày 12/7 sẽ tiến hành cưỡng chế 'khu đất vàng' tại địa chỉ số 22-24 Hàng Bài nếu các hộ dân ở đây không bàn giao mặt bằng.

Trao đổi với báo chí chiều ngày hôm qua (7/7), ông Lâm Quốc Hùng, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm nói rằng, việc tổ chức cưỡng chế khu đất tại địa chỉ số 22-24 Hàng Bài sẽ được tiến hành vào đúng 8h30 ngày 12/7. 
Quyết định cưỡng chế được đưa ra sau nhiều lần bàn lên họp xuống giữa các đơn vị chức năng tham vấn và các buổi làm việc với cả người dân sở hữu hiện tại ở khu đất này. 
Theo đó, các cuộc họp bàn để đi đến phương án thống nhất bàn giao mặt bằng giữa người dân, chủ đầu tư và UBND quận Hoàn Kiếm không đi đến một thống nhất chung cụ thể nào. Vì thế biện pháp cưỡng chế đã được đưa ra.

Theo lãnh đạo quận, đến giờ phút chót trong buổi cưỡng chế, mong muốn của các cấp chính quyền vẫn là các hộ dân sẽ tiến hành di dời bàn giao mặt bằng trên cơ sở thuyết phục các hộ dân. 
Trả lời câu hỏi của các cơ quan báo giới về việc, đơn vị nào sẽ chịu trách nhiệm nếu trong quá trình cưỡng chế các hộ dân để xảy ra án mạng, Đại diện công an quận Hoàn Kiếm cho biết, các phương án tác chiến đã sẵn sàng.
Theo đó, lực lượng cảnh sát, công an và tự quản phường cũng được huy động và sẵn sàng cho việc đảm bảo an ninh trật tự và kịp thời phản ứng đối phó với các tình huống xấu nhất "các phương án triển khai đã được xây dựng".
Về phương án tái định cư hỗ trợ chỗ ở mới cho người dân tại khu đất vàng sẽ bị cưỡng chế này, chủ đầu tư là Công ty T&T cùng với lãnh đạo Quận Hoàn Kiếm cho biết đã có kế hoạch từ trước. Theo đó, người dân sẽ được bố trí chỗ ở ngay sát tại khu đất bị cưỡng chế, "cửa nhà sẽ quay mặt theo hướng sau vị trí cũ".
Được biết, khu đất số 22-24 Hàng Bài nổi lên cách đây chưa lâu khi người dân đưa ra con số với chủ đầu tư đền bù với cái giá 1 tỷ đồng/m2. Trong khi đó chủ đầu tư đưa ra con số 500 triệu đồng/m2.
Song không được chấp thuận. Từ đó trở đi những khúc mắc, khiếu kiện ở khu đất này liên tục xảy ra. Các cấp chính quyền sở tại lẫn UBND TP Hà Nội cũng như Văn phòng Chính phủ, thanh tra các ngành cũng đều góp mặt để giải quyết khiếu nại song đến thời điểm này dường như mọi việc vẫn chưa ngã ngũ.
Quang Tùng – Phan Mạnh


Bình luận
vtcnews.vn