Từ 10/7, cấm đi qua cầu Giẽ để phục vụ thi công

Thời sựThứ Năm, 07/07/2011 07:08:00 +07:00

(VTC News) - Từ ngày 10/7, cấm ô tô qua cầu Giẽ trên quốc lộ 1 cũ; xe máy, xe đạp, người đi bộ đi qua đường tránh, cầu tạm theo hướng dẫn.

(VTC News) - Từ ngày 10/7, cấm ô tô qua cầu Giẽ trên quốc lộ 1 cũ; xe máy, xe đạp, người đi bộ đi qua đường tránh, cầu tạm theo hướng dẫn.

Ban Quản lý dự án giao thông 1 (Sở Giao thông vận tải Hà Nội) vừa có văn bản về việc phân luồn giao thông phục vụ thi công cầu Giẽ, trên quốc lộ 1 cũ, thuộc địa phận huyện Phú Xuyên (Hà Nội).

Từ ngày 10/7, ô tô có nhu cầu qua cầu từ phía Hà Nam về Hà Nội đi theo đường Pháp Vân - Cầu Giẽ đến đường 73 cũ - đến quốc lộ 1 cũ - tới trung tâm huyện Phú Xuyên về Hà Nội; ô tô đi từ Hà Nội tới Hà Nam theo hướng quốc lộ 1 cũ tới đường nối quốc lộ 1 cũ với đường Pháp Vân - Cầu Giẽ - tới Pháp Vân - Cầu Giẽ đi Hà Nam.

Ngoài việc phân luồng thi công cầu Giẽ, Ban Quản lý dự án 1 cũng có công văn đề nghị các hộ dân hợp tác thi công gói thầu số 8, đoạn km185-km186+200 thuộc dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 1A đoạn Văn Điển - Ngọc Hồi.

Theo đó, gói thầu này sẽ chính thức thi công kể từ 12/7. Do vậy, các hộ nằm dọc tuyến về phía Đông thu dọn lều, quán, vật liệu xây dựng trong phần đã giải tỏa trước thời điểm trên.

Với những công trình ngầm, nổi, các cơ quan liên quan liên hệ, làm việc để giải quyết trước 12/7.

Quá thời hạn trên, đơn vị nào không thông tin về công trình, tài sản trong phạm vi ảnh hưởng tới Ban, Ban sẽ không chịu trách nhiệm nếu xảy ra sự cố, hư hại.

Lê Việt
Bình luận
vtcnews.vn