Dân cắt cử nhau chặn 'hung thần' gây ô nhiễm

Thời sựThứ Năm, 07/07/2011 06:40:00 +07:00

(VTC News) - Phẫn nộ trước sự vô ý thức của các 'hung thần', người dân dùng gạch đá, gốc cây, thậm chí thùng chứa rác để làm vật ngăn cản...

(VTC News) - Mỗi ngày, hàng trăm lượt xe ben chạy tốc độ cao qua tỉnh lộ 7 qua khu vực 4, phường Thủy Phương (thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế) khiến đoạn đường này bị ô nhiễm trầm trọng. Để phản đối "hung thần", hàng trăm người dân đã lấy gạch đá… chặn không cho xe lưu thông.
Hơn một tuần nay, tại khu vực 4 đường qua phường Thủy Xuân, hàng trăm người dân cắt cử nhau chặn xe chở cát chạy qua địa bàn vì gây ô nhiễm trầm trọng.

Theo quan sát, hầu như đoạn đường nào cũng bị cát, đất rơi vãi xuống đường vì xe chạy quá tốc độ. Thời tiết nắng nóng, nhiều xe không che kín bạt nên bụi bay mù mịt ảnh hưởng đến đời sống nhân dân địa phương.

Dân dùng gốc cây, gạch đá chặn xe ben vì gây ô nhiễm

Để phản đối sự vô ý thức của các tài xế, người dân dùng gạch đá, gốc cây, thậm chí thùng chứa rác cũng được làm vật ngăn hàng trăm xe “oanh tạc” qua đoạn đường nói trên.

Ông Trương Công Nghĩa, Chủ tịch UBND phường Thủy Phương cho biết, xe tải chở đất chạy qua tỉnh lộ 7 là xe của các doanh nghiệp vận tải Xuân Long, Đồng Tâm, Hoàng Ngọc, Minh Quân, Tấn Lộc, Phúc Thịnh…

Trước tình trạng hoạt động chở đất gây ô nhiễm môi trường, chính quyền phường đã yêu cầu các doanh nghiệp phối hợp thực hiện tưới nước hàng ngày trên tuyến đường này nhằm hạn chế ô nhiễm nhưng các doanh nghiệp vẫn cố tình không chịu thực hiện. Vì thế mà đã xảy ra vụ việc dân tìm cách chặn xe.

Trần Viết Long


Bình luận
vtcnews.vn