Nghệ An nguy cơ tái diễn trận lũ lịch sử năm 2005

Thời sựThứ Bảy, 02/07/2011 11:48:00 +07:00

(VTC News)- Thông tin từ UBND tỉnh Nghệ An, dự báo trong đêm nay nước lũ trên sông Nậm Mộ sẽ lên nhanh. Có nơi có khả năng tái lập mực nước lũ lịch sử 2005.

(VTC News) - Thông tin từ UBND tỉnh Nghệ An, dự báo trong đêm nay nước lũ trên sông Nậm Mộ sẽ lên nhanh. Có nơi có khả năng sẽ tái lập mực nước lũ lịch sử 2005 (142,15m).

Thông tin từ UBND tỉnh Nghệ An, ông Nguyễn Xuân Đường - Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An vừa ký công điện khẩn gửi 9 huyện miền núi tỉnh Nghệ An để cảnh báo tình hình mưa lũ tiếp tục tái diễn. Nội dung công điện nêu rõ, trong 24 giờ qua, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục Tây Bắc – Đông Nam kết hợp với rìa Tây Nam của áp cao cận nhiệt đới, ở miền núi phía Tây khu vực đã có mưa vừa và mưa to, có nơi mưa rất to kèm theo dông.

Hiện lũ trên thượng nguồn sông Cả (Nghệ An) ở mức cao và đang xu thế lên nhanh. Hạ lưu sông Cả biến đổi chậm, mực nước lúc 16 giờ ngày 1/7 tại tại trạm thủy văn Mường Xén (Kỳ Sơn) ở mức 140,17m; Tại Thạch Giám (Tương Dương) 62,84m; tại trạm thủy văn Con Cuông 25,13m.

Trong 24 giờ tới tiếp tục chịu ảnh hưởng của rãnh Áp thấp có trục Tây bắc – Đông nam, kết hợp với rìa tây nam của áp cao cận nhiệt đới nên ở miền núi phía Tây khu vực có mưa, có nơi mưa vừa đến mưa to và dông.

Hình ảnh lũ lụt gây sạt lở ở miền Tây Nghệ An xảy ra vào cuối tháng 6/2011 

Dự báo đêm nay (1/7), mực nước ở thượng lưu sông Cả tiếp tục lên. Đặc biệt tại thượng nguồn sông Nậm Mộ mực nước lũ đang lên nhanh, mực nước tại Mường Xén có khả năng lên ở mức xấp xỉ mực nước lũ năm 2005 (142,15m). Hạ lưu sông Cả biến đổi chậm nhưng sau có khả năng sẽ lên trở lại.

Để chủ động đối phó với tình hình mưa lũ, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND 9 huyện miền núi (Kỳ Sơn, Tương Dương, Con Cuông, Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Nghĩa Đàn, Anh Sơn, Tân Kỳ), Trưởng Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và TKCN các huyện, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành, đơn vị liên quan thông báo ngay cho các cơ quan, đơn vị, các lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn biết tình hình thời tiết xấu, có khả năng xảy ra lũ quét, lũ ống và ngập lụt để chủ động phòng tránh. 

Triển khai ngay phương án phòng chống lụt bão của địa phương, đơn vị mình. Chủ động triển khai phương án sơ tán dân ở các vùng có nguy cơ ngập lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất. Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, BCH Bộ đội biên phòng tỉnh, Công an tỉnh và UBND các huyện duy trì lực lượng cứu nạn, cứu hộ, chỉ đạo giúp dân sơ tán và tổ chức ứng cứu kịp thời. Bố trí người canh gác, cảnh báo tại các ngầm, tràn, các tuyến đường giao thông bị sạt lở do mưa lũ bão số 2 vừa qua, các bến đò, ven sông suối và các vị trí có nguy cơ sạt lở đất, lũ ống, lũ quét.


Hồng Thắng


Bình luận
vtcnews.vn