Chùm ảnh đèn giao thông Hà Nội đồng loạt 'ngã bệnh'

Thời sựChủ Nhật, 03/07/2011 08:35:00 +07:00

(VTC News) - Thời gian gần đây, người tham gia giao thông Hà Nội đã không còn lạ lẫm với tình trạng đèn tín hiệu giao thông không hoạt động.

(VTC News) - Thời gian gần đây, người tham gia giao thông Hà Nội đã không còn lạ lẫm nếu bất chợt thấy đâu đó trên đường một vài cột đèn tín hiệu giao thông không hoạt động, hoặc ở các nút giao thông có một vài cái đèn bỗng dưng 'chết'.

Hệ thống đèn này “tê liệt” không chỉ gây rối loạn giao thông tại nhiều nút đường, nhiều thời điểm quan trọng, nó còn khiến nhiều người hiểu nhầm để bị lực lượng chức năng xử phạt oan.

Tại nhiều nút giao thông, tình trạng đèn tín hiệu “chết” không phải là hiếm, như nút giao Đại Cồ Việt – Phố Huế, Chùa Bộc – Phạm Ngọc Thạch, Láng Hạ – Huỳnh Thúc Kháng, Tây Sơn – Chùa Bộc, Lê Văn Lương – Hoàng Đạo Thúy, Nguyễn Trãi – Khương Đình, Nguyễn Trãi – Nguyễn Quý Đức…

Dưới đây là một số hình ảnh xuống cấp của đèn tín hiệu giao thông Hà Nội:


Tại nút giao Ô chợ Dừa (quận Đống Đa, Hà Nội) xuất hiện rất nhiều đèn "chết" nhưng không được thay thế.
Sau khi được "rào" nút giao Lương Thế Vinh - Nguyễn Trãi vẫn được để đèn để dừng phương tiện cho người đi bộ sang đường, nhưng giờ người đi bộ cứ thế đi không cần đèn.
Hai điểm dừng đèn tại nút giao Đại Cồ Việt - Phố Huế đèn 'chết' nên thường gây hiểu nhầm cho người đi đường, nhiều người đánh nhắm mắt chịu phạt oan.
Cột đèn thành nơi tập kết rác. Ảnh chụp tại nút giao Lê Văn Lương - Hoàng Ngân.
Đèn trời. Ảnh chụp tại nút giao Nguyễn Trãi - Hạ Đình.
Cả cụm đèn bị gãy chân chỉ còn treo lủng lẳng trên sợi dây điện. Ảnh chụp cột đèn tại nút giao Nguyễn Trãi - Hạ Đình.
Những ụ đèn có thể rơi vào đầu người đi đường bất kể lúc nào. Ảnh chụp tại nút giao Lạc Trung - Kim Ngưu.
Đã bị đập vỡ từ bao giờ. Ảnh chụp tại nút giao Trần Duy Hưng - Nguyễn Khang.
Biến thành cột treo biển quảng cáo, khuyến mại. Ảnh chụp tại nút giao Thái Hà - Trung Liệt.
'Tại đây bơm vá xe'. Ảnh chụp tại nút giao Lê Văn Lương - Vũ Trọng Phụng.
"Tận dụng" đến mức tối đa, tránh lãng phí. Ảnh chụp tại nút giao Lê Văn Lương - Hoàng Ngân.
Lê Việt
Bình luận
vtcnews.vn