Xe công gây tai nạn rồi bỏ chạy, cố thủ trong xe

Thời sựThứ Tư, 29/06/2011 08:20:00 +07:00

(VTC News) – Sau khi gây ra tai nạn liên hoàn cho 2 xe máy khác, tài xế xe hơi mang biển kiểm soát của TP Hà Nội cho xe bỏ chạy, rồi cố thủ trong xe.

(VTC News) – Sau khi lái xe gây ra tai nạn liên hoàn cho 2 xe máy khác, tài xế lái chiếc xe hơi mang biển kiểm soát của TP Hà Nội đã cho xe bỏ chạy, rồi cố thủ trong xe khi bị bắt.

Vào lúc 13h45 trưa 29/6, những người tham gia lưu thông trên đường Cách Mạng Tháng 8 (quận 3) cảm thấy bất bình vì chiếc xe mang biển số xanh của TP Hà Nội lưu thông, phóng nhanh, vượt ẩu, gây tai nạn cho 2 chiếc xe máy khác rồi bỏ chạy.

Cụ thể, chiếc xe hơi Toyota màu xanh mang biển kiểm soát công vụ 31A – 4835 khi lưu thông đến ngã tư Điện Biên Phủ và Cách Mạng Tháng 8 (Q.3) thì đụng vào chiếc xe gắn máy Suzuki mang biển kiểm soát 68M4 – 4014 lưu thông cùng chiều. Chiếc xe này do ông Lê Thanh Giàu điều khiển.

Chiếc xe hơi mang biển số xanh tại hiện trường (ảnh: N.D) 

Sau khi tai nạn xảy ra, vì quá bất bình do chiếc xe hơi vẫn bỏ chạy, ông Giàu đã tiếp tục dựng xe của mình dậy, rượt theo chiếc xe hơi nói trên. Khi đến sát đoạn ngã tư Cách Mạng Tháng 8 – Võ Văn Tần (Q.3) thì xe hơi lại tiếp tục đụng phải chiếc xe máy khác biển số 54N1 – 7028, làm chiếc xe này và người lái (Nguyễn Phú Thịnh, ngụ Q.10) ngã lăn ra đường.

Khi gây ra tai nạn xong, chiếc xe hơi hung thần này mới bị ông Giàu và những người lưu thông trên đường giữ lại. Tài xế xe hơi đã cố thủ trong xe, không chịu xuất hiện ra ngoài. Người còn lại đi trên chiếc xe này đã nhanh chóng biến mất khi tai nạn xảy ra.

Hai chiếc xe gắn máy, nạn nhân của chiếc xe hơi trên đường Cách Mạng Tháng 8 (ảnh: N.D) 

Ngay sau khi nhận được tin, lực lượng CSGT quận 3 đã nhanh chóng có mặt tại hiên trường, tiến hành đo đạc, ghi nhận vụ việc, và mời tất cả những người điều khiển phương tiện về trụ sở để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo xác minh mới nhất từ Công an quận 3, chiếc xe hơi nói trên là của Hội Nhạc sĩ Việt Nam – văn phòng phía Nam. Tài xế tên là Tăng Từ Thảo (34 tuổi, ngụ ở phường 9 , quận Tân Bình). Khi xảy ra tai nạn, người tài xế Thảo nồng nặc mùi rượu bia, và Thảo cũng là tài xế của Hội Nhạc sĩ Việt Nam – văn phòng phía Nam.

* Trong một diễn biến khác, một vụ tai nạn giao thông cũng đã xảy ra tại khu vực phường Tân Mai – TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) vào sáng 29/6. Vụ việc này do xe ben gây ra, làm chết một cụ bà 76 tuổi.

Hiện trường vụ tai nạn làm 1 cụ bà 76 tuổi tử vong ở TP Biên Hòa - Đồng Nai sáng 29/6 (Ảnh: K.P) 

Những người chứng kiến tại hiện trường cho biết, vào rạng sáng nay, chiếc xe ben mang biển kiểm soát 60M – 0945 lưu thông xả khói đen mịt mù. Khi cụ bà đang đi tập thể dục, về đến gần nhà mình (phường Tân Mai) thì bất ngờ bị chiếc xe ben này đụng phải. Tài xế cũng đã bỏ trốn ngay sau đó.


Nhận được tin báo Công an phường Tân Mai TP. Biên Hòa có mặt tại hiện trường trực tiếp chỉ đạo tổ cảnh sát giao thông phân luồng không cho các phương tiện đi qua nơi xảy ra tai nạn, đồng thời chỉ đạo đội an ninh giải tán đám đông hiếu kỳ đến xem vụ việc.

Việt Dũng – Kiều Phong

Bình luận
vtcnews.vn