Quảng Ngãi: Trẻ thứ 5 tử vong do bệnh tay chân miệng

Thời sựChủ Nhật, 26/06/2011 06:37:00 +07:00

(VTC News) – Cháu bé mắc bệnh tay chân miệng độ 4, nhập viện trong tình trạng sốt cao, co giật, khó thở, sau 4 ngày điều trị không khỏi, cháu đã tử vong.

(VTC News) – Cháu bé mắc bệnh tay chân miệng độ 4, nhập viện trong tình trạng sốt cao, co giật, khó thở, sau 4 ngày điều trị không khỏi, cháu đã tử vong.

Ngày 25/6, đại diện Khoa Nhi, Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi cho biết, trẻ thứ 5 ở Quảng Ngãi đã tử vong do bệnh tay chân miệng.

Đó là cháu Trung (26 tháng tuổi) ở thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa. Cháu Trung mắc bệnh tay chân miệng độ 4, nhập viện trong tình trạng sốt cao, co giật nhẹ và khó thở. Bốn ngày điều trị bằng thuốc hỗ trợ Gamaglolin nhưng diễn biến của bệnh vẫn không giảm và cháu đã tử vong vào sáng 25/6.

Quá tải tại Khoa Nhi bệnh viện Quảng Ngãi  

Trước đó, do nhập viện quá trễ, tình trạng bệnh quá nặng, gây biến chứng dẫn đến suy tim, 4 trẻ em ở Quảng Ngãi cũng đã tử vong do bệnh tay chân miệng.

Khoa Nhi Bệnh viện Quảng Ngãi có 85 giường bệnh, nhưng thời điểm hiện tại BV đã phải tiếp nhận, điều trị cho trên 250 bệnh nhi mắc bệnh tay chân miệng, khiến khoa này luôn trong tình trạng quá tải trầm trọng.

Theo thống kê của Sở Y tế Quảng Ngãi, đến chiều 25/6, toàn tỉnh ghi nhận 1.500 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng. Hiện bệnh đã lan rộng tại 125 xã, phường, thị trấn của 13/14 huyện, thành phố trong tỉnh và tập trung chủ yếu ở nhóm 1-3 tuổi.

Nghĩa Bình. 

Bình luận
vtcnews.vn