Hà Nội nóng 40 độ, cuối tuần mát mẻ có mưa

Thời sựThứ Sáu, 10/06/2011 02:38:00 +07:00

(VTC News) - Do ảnh hưởng của rìa đông nam áp thấp nóng phía tây kết hợp với hiệu ứng phơn mạnh nên ngày 10/6, các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục nắng nóng.

(VTC News) - Do ảnh hưởng của rìa đông nam áp thấp nóng phía tây kết hợp với hiệu ứng phơn mạnh nên ngày 10/6, các tỉnh Bắc Bộ tiếp tục nắng nóng. Riêng Hà Nội, nhiệt độ ngoài trời có thể lên đến 40 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, tại các tỉnh Bắc Bộ, nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến trong khoảng 35 – 37 độ, như Yên Châu (Sơn La) 36,4 độ, Phù Yên (Sơn La) 36, 7 độ, Lạc Sơn (Hòa Bình) 36,5 độ, Mai Châu (Hòa Bình) 37,4 độ, Hữu Lũng (Lạng Sơn) 37 độ....
 
Riêng khu vực Hà Nội, dù nhiệt độ cao nhất đo được trong lều khí tượng ở mức 37 độ nhưng nhiệt độ ngoài trời lúc cao điểm thường lên tới 39 - 40 độ.
 
Trạng thái nắng nóng gay gắt cũng diễn ra tại các tỉnh miền Trung, đặc biệt là từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế. Nhiệt độ phổ biến của khu vực này trong khoảng 36 – 37 độ, có nơi trên 38 độ như: Như Xuân (Thanh Hóa) 39 độ; Hương Khê (Hà Tĩnh) 38,3 độ, Vinh (Nghệ An) 38 độ...
 
Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ, cao nhất 34 - 37 độ. Tây Nguyên ngày nắng, nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ, cao nhất 29 - 32 độ. Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ, cao nhất 31 - 34 độ.

Dự báo ngày 11/6 và 12/6, thời tiết tại các khu vực Tây và Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, riêng vùng núi phía bắc có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ cao nhất chỉ còn khoảng 33 độ C, giảm 4 độ so với những ngày vừa qua.

Trong khi đó, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế ngày 11/6 vẫn còn nắng nóng nhưng chiều tối và đêm có thể có mưa. Nhiệt độ cao nhất vẫn đạt 37 độ C. Sang đến ngày 12/6, nhiệt độ tại các khu vực này có thể giảm nhẹ.

Cũng theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, cơn bão số 1 hiện đã hướng về Trung Quốc, không có khả năng ảnh hưởng đến đất liền của nước ta.


V.D
Bình luận
vtcnews.vn