Tai nạn thảm khốc 8 người chết: Tài xế ra đầu thú

Thời sựThứ Hai, 13/06/2011 01:40:00 +07:00

(VTC News) – Theo thông tin mới nhất phóng viên VTC News nhận được, trưa 13/6, tài xế xe tải Huỳnh Tấn Phát đã đến trụ sở công an đầu thú.

(VTC News) – Theo thông tin mới nhất phóng viên VTC News nhận được, trưa 13/6, tài xế xe tải Huỳnh Tấn Phát đã đến trụ sở công an đầu thú.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 3h sáng chiếc xe khách mang BS 53S - 2150 do anh Nguyễn Thanh Liêm xuất phát từ Cà Mau đi TP.HCM. Khi đến km18 cao tốc Trung Lương thì xảy ra va chạm với xe tải của anh Phát mang BS 54S – 3411.

Được biết, trước thời điểm xảy ra vụ tai nạn kinh hoàng, chiếc xe khách chạy đúng làn đường. Nguyên nhân vụ tai nạn kinh hoàng trên được xác định là do xe tải bị nổ lốp, tông vào con lươn trên đường rồi quay ngang. Đúng lúc chiếc xe du lịch loại 16 chỗ đang chạy với tốc độ cao tông mạnh vào.

Cú va chạm mạnh làm 18 người thương vong, 8 người chết tại chỗ, một số nạn nhân ngay lập tức được đưa đi cấp cứu.

Chiếc xe khách bẹp dúm sau vụ tai nạn kinh hoàng

Đến 11h trưa ngày hôm nay (13/6), thông tin PV VTC News nắm được, hiện danh tính các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn được xác định gồm: Nguyễn Thanh Liêm (tài xế xe khách), Tô Thị Cẩm Loan (33 tuổi, hành khách), một người đàn ông (khoảng 55 tuổi, hiện đang để xác tại nhà đại thể bệnh viện Chợ Rẫy), Trần Văn Bảo, Trần Thị Hai, Nguyễn Thị Thu, Nguyễn Thị Thanh Nương, và một bé trai.

Phan Hữu Nhân (3 tuổi) may mắn thoát chết 

Các nạn nhân đang cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy gồm: Trần Thị Bích Ngọc (23 tuổi) bị dập vỡ gan; Nguyễn Duy Sơn (31 tuổi), gãy dập hở cổ chân, xuất huyết não; Nguyễn Văn Chiến (50 tuổi), vết thương sọ não hở, gãy xương chân; Lâm Thị Sáu (46 tuổi), chấn thương đầu, cột sống lưng; Huỳnh Văn Thư (37 tuổi), chấn thương đầu; Trần Thị Như Ý (8 tuổi), chấn thương đầu mặt; Phan Văn Nắng (32 tuổi), chấn thương đầu, vết thương lưỡi; Phạm Thị Kiều (39 tuổi), chấn thương cột sống lưng; Phan Hữu Nhân (3 tuổi) chấn thương đầu, gãy xương trụ.

Bác sĩ Tôn Thất Quỳnh Ái – Trưởng khoa cấp cứu bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, ngoài 3 nạn nhân tử vong, 10 người khác nhập viện trong tình trạng chấn thương sọ não, gãy tay, chân, đa chấn thương. Riêng bé Trần Thị Nhã Anh (9 tuổi) chỉ bị chấn thương phần mềm cẳng chân hiện đã được xuất viện.

Sau vụ tai nạn, BGĐ Công an tỉnh Long An đã có chỉ đạo, yêu cầu toàn bộ các phòng, ban chức năng và các cơ quan có liên quan cùng vào cuộc, nhanh chóng điều tra, làm rõ nguyên nhân tai nạn để sớm có hướng xử lý kịp thời.

Hiện Công an tỉnh Long An vẫn chưa có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bất cứ bị can nào, vì còn phải thuộc vào quá trình làm việc của cơ quan điều tra tỉnh này.

Chiếc xe khách gặp nạn sáng nay là chiếc Ford transit 16 chỗ ngồi. Ban điều hành bến xe Cà Mau cho biết, chiếc xe này xuất phát từ Cà Mau vào 21h tối 12/6, khi xuất bến chỉ có khoảng 4 – 5 người khách. Vé của mỗi chuyến đi từ Cà Mau đến TP.HCM là 130.000 đồng.


Quỳnh Mai - Việt Dũng


Bình luận
vtcnews.vn