Cảnh sát giao thông lại bị ép phải leo nắp capo

Thời sựThứ Tư, 08/06/2011 12:00:00 +07:00

(VTC News) - Bất chấp tín hiệu của các Chiến sỹ CSGT, lái xe vẫn điều khiển xe tháo chạy về phía trước...

(VTC News) - Khi tổ công tác ra hiệu lệnh yêu cầu dừng xe, lái xe taxi điều khiển xe lao thẳng về phía CSGT Lê Đình Hương. Cán bộ CSGT này nhảy lên nắp capô, hai tay bám vào cần gạt nước của xe. Nhiều người đi đường được một phen hú vía khi chứng kiến vụ việc.


Tin từ phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hà Nội cho biết, vào khoảng 16h30 ngày 6/6 trên đường Phạm Văn Đồng (Từ Liêm, Hà Nội), trong lúc đang làm nhiệm vụ điều tiết phân luồng giao thông, 2 cán bộ CSGT Đội 6 là Nguyễn Ngọc Nghĩa và Lê Đình Hương phát hiện xe ô tô taxi BKS 30U-7969 vi phạm đi sai làn đường.

 Cảnh sát giao thông lại bị lái xe cho leo nắp capo (Ảnh: Tư liệu)

Khi tổ công tác ra hiệu lệnh yêu cầu dừng xe, lái xe taxi điều khiển xe lao thẳng về phía CSGT Lê Đình Hương. Cán bộ CSGT này buộc phải nhảy lên nắp capô, hai tay bám vào cần gạt nước của xe.

Bất chấp nguy hiểm của các chiến sỹ CSGT, lái xe tiếp tục điều khiển cho chiếc xe tiếp tục lao nhanh về phía cầu Thăng Long. Tại đây lực lượng chức năng đã chặn giữ phương tiện và lái xe.

Tại cơ quan công an, tài xế khai tên là Nguyễn Duy Hải (SN 1987, ở Hoàng Kim, Mê Linh, Hà Nội). Công an huyện Từ Liêm đang tạm giữ đối tượng, lập hồ sơ xử lý.
Thời gian vừa qua, tại Hà Nội liên tiếp xảy ra các vụ tài xế taxi chống lại hiệu lệnh CSGT. Lúc 12h40 ngày 27/10/2010, tổ công tác Đội CSGT - Trật tự - Phản ứng nhanh gồm thượng sỹ Phùng Văn Quyết và Thượng sỹ Trần Tuấn Anh đang làm nhiệm vụ tại chốt Cầu Đen đường Phùng Hưng, quận Hà Đông thì phát hiện xe ô tô khách BKS 29Y-4840 do Trương Văn Tuấn (SN 1978, ở Thái Hưng, Thái Thụy, Thái Bình) điều khiển có hành vi đón trả khách không đúng nơi quy định (khu vực trước tượng đài Nguyễn Trãi, vườn hoa Hà Đông).
Bị tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe, nhưng lái xe Tuấn không chấp hành mà còn điều khiển xe đâm thẳng vào thượng sỹ Trần Tuấn Anh. Do phản xạ kịp thời thượng sĩ Tuấn Anh đã nhảy lên bám vào cần gạt nước bên trái của xe ôtô và hô dừng lại. Thế nhưng lái xe Tuấn vẫn không chấp hành mà tiếp tục lái xe đi. 
Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2010 cả nước đã xảy ra 26 vụ chống lại CSGT làm nhiệm vụ. Hậu quả làm 1 CS hy sinh, 8 bị thương. Riêng Hà Nội đã xảy ra 12 vụ. 

Quang Tùng - Phan Mạnh

Bình luận
vtcnews.vn