11 ngư dân bị tàu Brunei bắt giữ trên lãnh hải Việt Nam

Thời sựThứ Tư, 25/05/2011 07:31:00 +07:00

(VTC News) - Dù khu vực đánh bắt thuộc lãnh hải Việt Nam nhưng tàu PY-90260 TS cùng 11 ngư dân vẫn bị tàu quân sự Brunei bắt giữ.

(VTC News) - Dù khu vực đánh bắt thuộc lãnh hải Việt Nam nhưng tàu PY-90260 TS cùng 11 ngư dân trên tàu vẫn bị tàu quân sự Brunei áp sát, khống chế, bắt giữ trái phép.

Chiều 25/5, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Phú Yên cho biết, UBND tỉnh Phú Yên đã gửi văn bản đề nghị Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng và Bộ Ngoại giao Việt Nam can thiệp, yêu cầu nhà chức trách Brunei sớm trả tự do cho 11 ngư dân Phú Yên và tàu đánh cá PY-90260 TS bị tàu quân sự nước này bắt giữ trái phép vào ngày 21/5.

Tàu cá của ngư dân Phú Yên đang neo đậu cửa Đà Diễn, phường 6 (TP Tuy Hòa). Ảnh: Văn Nguyễn

Theo Đại tá Nguyễn Văn Thắm, Chính uỷ Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Phú Yên, lúc 19 giờ ngày 21/5 tàu cá PY 90206 TS của ông Đỗ Văn Phụng (1974) làm thuyền trưởng cùng 11 ngư dân, ở phường 6, TP Tuy Hoà đã bị tàu hải quân Brunei bắt giữ trong lúc đang đánh bắt cá ngừ đại dương tại quần đảo Trường Sa. Vị trí tàu cá bị bắt giữ tại toạ độ 07 độ 25’ vĩ độ Bắc, 112 độ 38’ độ kinh Đông (cách phía Tây Nam đảo An Bang thuộc Quần đảo Trường Sa khoảng 40 hải lý - hoàn toàn thuộc vùng biển Việt Nam).

Thông tin ban đầu cho biết, hai chiếc tàu quân sự mang quốc tịch Brunei áp sát, khống chế, dẫn giải tàu đánh cá PY-90260 cùng 11 ngư dân về Brunei.

Tàu KDB Pejuang (PO3) của Hải quân Brunei. Ảnh minh họa, nguồn: Internet 

Trực ban tác chiến Bộ đội biên phòng Phú Yên khẳng định, nơi tàu đánh cá PY-90260 đang hành nghề thuộc vùng biển Việt Nam nhưng bị phía Brunei bắt giữ là trái pháp luật. Được biết, chiếc tàu đánh cá nêu trên rời khỏi cửa biển Đà Diễn, phường 6, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên vào ngày 14/5 và chỉ một tuần sau đó đã bị bắt giữ.

Qua liên lạc đến chiều 25/5, các ngư dân Phú Yên vẫn đang bị câu lưu tại Brunei trong tình trạng sức khoẻ bình thường. BCH Bộ đội Biên phòng Phú Yên tiếp tục chỉ đạo các đồn, trạm tiếp tục liên lạc, theo dõi vụ việc và báo cáo tình hình để các nhà chức trách có hướng can thiệp để trả tự do cho 11 ngư dân nói trên.

Hoàng Vân- Văn Nguyễn
Bình luận
vtcnews.vn