Xe khách bốc cháy, 30 hành khách hốt hoảng

Thời sựThứ Hai, 23/05/2011 04:00:00 +07:00

(VTC News) - Đang bon bon trên đường, chiếc xe khách bỗng nhiên phụt lửa rồi phút chốc biến thành một cột lửa cao gần 5m, thiêu rụi tất cả.

(VTC News) - Đang bon bon trên đường, phần đầu chiếc xe khách bỗng nhiên phụt lửa. Một lát sau, toàn bộ chiếc xe bốc cháy dữ dội, thiêu trụi mọi thứ bên trong…

Lúc 11 giờ ngày 23/5, trên Quốc lộ 1D (đường tránh QL 1A), đoạn qua thôn 5, xã Xuân Hải, thị xã Sông Cầu (tỉnh Phú Yên) đã xảy ra vụ cháy xe khách.

Chiếc xe bừng bừng bốc cháy, phút chốc thành than. Ảnh: Hoàng Vân 

Vào thời điểm trên, xe khách mang biển số 77K-8585 (chưa rõ người điều khiển), chở hơn 30 hàng khách lưu hành theo hướng Bắc - Nam, khi đến đây bỗng nhiên phần đầu xe bị phụt lửa (nguyên nhân có thể là do hệ thống điện trên xe bị chập mạch).

Ngay lập tức, tài xế cho dừng xe để tìm cách dập lửa và cho hành khách ra ngoài. Khi hành khách cuối cùng ra khỏi xe, tài xế đã nhờ hành khách và người dân sống xung quanh lấy cát, nước để dập lửa. Nhưng khoảng nửa tiếng sau, thân xe biến thành một cột lửa cao gần 5m, thiêu rụi thân xe và toàn bộ hành lý.

Chiếc xe ô tô khách mang biển số 77k-8585 bị lửa thiêu rụi. Ảnh: Văn Nguyễn

Một hành khách đi trên xe kể lại trong nỗi hoảng loạn: “Tôi đang ngồi phía trước thì thấy lửa phụt lên. Tôi vội vàng la lên và mở cửa sổ, leo xuống đường. Để thoát thân, không ít hành khách đã bị trặc chân, sứt đầu, mẻ trán trong lúc chen lấn, xô đẩy. Không khí lúc đấy thật kinh hoàng”.

Đến 11h 45, khi Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Phú Yên và Bình Định huy động nhiều xe và lính cứu hỏa đến ứng cứu, lúc đấy mọi thứ đã bị thiêu rụi hoàn toàn.

Rất may là không gây thiệt hại về người, ước tính thiệt hại hàng trăm triệu đồng. Được biết, chiếc xe khách này thuộc sở hữu của nhà xe Trung Thu, ở thị trấn Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn (Bình Định).

Hiện cơ quan chức năng tỉnh Phú Yên đang giải phóng ách tắc giao thông và điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Hoàng Vân – Văn Nguyễn
Bình luận
vtcnews.vn