Khu tái định cư tan hoang sau cơn lốc xoáy

Thời sựThứ Hai, 23/05/2011 02:17:00 +07:00

(VTC News) - Cơn mưa giông kèm theo lốc xoáy dữ dội đã đánh sập và làm tốc mái gần như hoàn toàn hàng chục ngôi nhà khu tái định cư.

(VTC News) - Cơn mưa giông kèm theo lốc xoáy dữ dội đã đánh sập và làm tốc mái gần như hoàn toàn hàng chục ngôi nhà khu tái định cư. Rất may không có thương vong về người…

Thông tin từ UBND xã Ea Bar, huyện Sông Hinh (tỉnh Phú Yên) ngày 23/5, cho biết, các lực lượng xung kích của xã đang cùng các hộ dân khu tái định cư xã Ea Bar tiến hành sửa chữa hơn chục ngôi nhà bị sập, tốc mái do lốc xoáy.

Khung cảnh một góc khu tái định cư xã Ea Bar (huyện Sông Hinh) bị tan hoang bởi lốc xoáy, ảnh chụp sáng 23/5. 

Theo đó, khoảng 17 giờ ngày 22/5, một cơn mưa giông lớn kèm theo lốc xoáy bất ngờ quét qua khu tái định cư xã Ea Bar, đánh sập và làm tốc mái hơn chục ngôi nhà mái ngói, vách gỗ; đồng thời làm hư hỏng gần như hoàn toàn tài sản của người dân.

Anh Trần Văn Hoàn, một người dân kể lại: “Lúc đó, tôi đứng trên gác, bỗng thấy nước mưa và gạch đá rơi trên đầu và xung quanh chỗ tôi đứng. Ngước nhìn lên, tôi thấy bầu trời đen kịt bởi trần nhà… bay đi đâu mất. Tôi vội vàng chạy xuống nhà dưới, kêu mọi người chui xuống gầm bàn để tránh bị thương tích”.

Được biết, khu định canh định cư  xã Ea Bar hiện có khoảng 30 hộ dân sinh sống và hầu hết đều là hộ nghèo.

Thời gian qua, trên địa bàn các xã miền núi tỉnh Phú Yên thường xuyên xuất hiện mưa dông kèm theo lốc xoáy, làm hư hại nhà cửa và làm bị thương rất nhiều người.

Hoàng Vân
Bình luận
vtcnews.vn