Nhiều nơi 100% cử tri đã đi bỏ phiếu bầu cử

Thời sựChủ Nhật, 22/05/2011 05:36:00 +07:00

(VTC News) - Thời tiết trong ngày bầu cử thuận lợi cho người dân đi đến các điểm bầu cử để bỏ phiếu. Tình hình an ninh trật tự được giữ vững an toàn.

(VTC News) - Báo cáo của các hội đồng bầu cử ở các tỉnh thành địa phương gửi về Hội đồng bầu cử cho thấy, việc tiến hành bầu cử diễn ra đúng giờ, các tổ bầu cử tiến hành khai mạc theo đúng quy trình thủ tục, pháp luật bầu cử trong không khí trang nghiêm. 

Theo thống kê của Hội đồng bầu cử, công tác bầu cử trong phạm vi cả nước đã cơ bản đảm bảo tiến độ đề ra.

Đa số các tỉnh, thành phố đạt trên 90% cử tri đi bầu cử. Trong đó, tính đến thời điểm 17 giờ ngày 22/5, Hà Giang là địa phương có tỷ lệ cử tri đi bầu cao nhất với 99,78%.

Sau Hà Giang là các địa phương Kon Tum 99,50%; Vĩnh Long 98,80%; Quảng Trị 98,70%; Sóc Trăng 98,76%; Thành phố Đà Nẵng 98,17%; An Giang 97,75%; Lai Châu 97,59%; Bến Tre 97,45%; Cao Bằng 97,42%; Quảng Ngãi 97,42%; Thành phố Cần Thơ 97,04%; Bà Rịa-Vũng Tàu 96,85%; Lâm Đồng 96,67%; Phú Thọ 96,63%; Khánh Hòa 96,45%; Bình Phước 96%; Hòa Bình 96%; Phú Yên 96,79%; Tiền Giang 96,90%; Kiên Giang 95,84%; Trà Vinh 95,78%; Thành phố Hà Nội 95,36%; Đắk Lắk 95%;…

Cũng theo Hội đồng bầu cử, đến lúc này, nhiều khu vực bỏ phiếu đã có 100% cử tri đi bầu, nhưng theo quy định thì sau 19 giờ mới tiến hành kiểm phiếu.

Trước đó, một số khu vực tỉnh thành, địa phương đã tiến hành bầu cử sớm do điều kiện đi lại khó khăn. Tại những khu vực này, nhiều nơi hoàn thành việc bỏ phiếu 100% trước thời gian quy định và đúng với quy định pháp luật kết thúc lúc 19h giờ.

Bệnh nhân bỏ phiếu bầu cử tại BV Gia Định (ảnh: N.D) 

Thông tin do bà Phạm Phương Thảo – Chủ tịch HĐND kiêm Chủ tịch UB bầu cử TP.HCM vừa cung cấp cho PV VTC News vào lúc 20h30 ngày 22/5: Tỉ lệ cử tri TP.HCM đến các điểm bỏ phiếu đạt trên 99%.

Theo bà Thảo, tổng số cử tri của TP.HCM trong đợt bầu cử đại biểu QH và HĐND các cấp nhiệm kỳ này là hơn 4 triệu 785 ngàn người, số cử tri vãng lai là hơn 11.500 người.

Huyện Củ Chi là huyện đầu tiên của TP đạt 100% cử tri đến bỏ phiếu nhanh nhất (lúc 16h30 đã hoàn tất việc bỏ phiếu). Sau đó, đến 19h, rất nhiều quận huyện khác cũng đạt 100%.

Cũng theo bà Phạm Phương Thảo, nhìn chung đợt bầu cử lần này diễn ra tại TP.HCM thành công tốt đẹp, gặp nhiều thuận lợi.

Một cử tri già yếu, bệnh nặng thực hiện việc quyền và nghĩa vụ công dân của mình trên giường bệnh ở BV Gia Định (ảnh: N.D) 

Điểm bỏ phiếu dành cho các cán bộ, y tá, bác sĩ, bệnh nhân già yếu, mắc các bệnh hiểm nghèo của BV Gia Định và BV Ung bướu TP.HCM, đến khoảng 18h chiều nay, tỉ lệ bỏ phiếu đã đạt trên 96%. BV Thống Nhất đến 17h chiều nay cũng đã đạt trên 97%.

Các bệnh nhân cao tuổi không thể đi bầu trực tiếp được, các thành viên tổ bầu cử đã mang thùng phiếu di động tới tận giường nằm.


Chủ tịch TP Hà Nội, ông Nguyễn Thế Thảo bỏ phiếu bầu cử tại phường Thanh Xuân Bắc (Ảnh: MP) 

Tại khu vực TP Hà Nội, tính đến 12 giờ ngày 22/5, toàn thành phố Hà Nội đã có 3.846.704 cử tri đi bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 61,89%.  Trong đó, nơi cao nhất đạt tỷ lệ 98,35% cử tri đi bầu (quận Thanh Xuân); nơi thấp nhất có tỷ lệ 78,17% cử tri đi bầu (thị xã Sơn Tây). Đã có 202 khu vực bỏ phiếu 100% cử tri trong danh sách đã đi bầu.

Trong khi đó, nhằm tạo điều kiện cho các cử tri đan điều trị bệnh, tại các Bệnh viện trên địa bàn TP, các tổ bầu cử đã cử người về mang hòm phiếu, lá phiếu mang tới phát tận tay cho các cử tri là những bệnh nhân đang điều trị ở đây. Dưới sự hỗ trợ của lực lượng thanh niên thành phố, mang hòm phiếu tới tận giường bệnh, những bệnh nhân ở đây đều hoàn tất nghĩa vụ công dân của mình. 

Các bệnh nhân được các Bác sỹ hướng dẫn tận tình việc bỏ phiếu bầu (Ảnh: QT) 

Riêng tại Bệnh viện Việt - Đức Hà Nội, có 506 cử tri là bệnh nhân đăng ký bầu cử Quốc hội tại phòng bệnh.

Tỷ lệ cử tri đi bầu ở Lai Châu đạt 90%, có 178/813 khu vực bỏ phiếu đạt 100%; Bình Định 88%, 16 xã đã bỏ phiếu xong; Sóc Trăng là 824.384/934.303 cử tri, đạt 87,39%; Đắk Nông đạt 87%; Phú Yên 82%; Quảng Ngãi 82,31%; Bình Thuận đạt 75,15%, có 22/127 xã, phường, thị trấn có 100% cử tri đi bầu; Hà Tĩnh 75%; Bình Phước 73%; Kiên Giang 73,35%; Ninh Bình 69,25%; Hải Dương 64%... 

Đến 9 giờ, tỉnh Bắc Kạn đã có 5 tổ bầu cử có 100% cử tri đi bỏ phiếu. 15 khu vực bỏ phiếu của tỉnh Lạng Sơn có 100% cử tri đã thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ công dân của mình. Tại khu vực cửa khẩu Tân Thanh và cửa khẩu Hữu Nghị đã có nhiều cử tri hoàn thành nghĩa vụ công dân của mình. 

 Công tác kiểm tra lá phiếu cử tri cũng được tiến hành đúng trình tự, thủ tục (Ảnh: MP)

Đến 9 giờ, toàn tỉnh Hưng Yên đạt hơn 35% số cử tri đi bầu, trong đó thành phố Hưng Yên đạt tỷ lệ cao nhất hơn 40%. Kết quả tính đến 10 giờ, Ninh Bình đã có hơn 123.000 cử tri đi bỏ phiếu, đạt trên 18%. Huyện Kim Sơn có trên 78.880 cử tri đi bầu, những địa bàn có đông đồng bào công giáo như xứ đạo Văn Hải và 3 xã bãi ngang ven biển, dân cư làm nghề đi biển như: Kim Đông, Kim Hải, Kim Trung đạt tỷ lệ cao. 

Quảng Ninh đã có 37 tổ bầu cử có 100% cử tri đã bỏ phiếu. Theo thông tin từ Ủy ban bầu cử tỉnh Quảng Bình, chỉ sau hai giờ đồng hồ thực hiện bầu cử, đến 9 giờ, tại tỉnh đã có 28% cử tri hoàn thành việc bỏ phiếu. Trước đó, trong hai ngày 19 và 20/5, ở tỉnh Quảng Bình có trên 8.000 cử tri ở 7 xã vùng sâu, vùng xa huyện Quảng Ninh, Bố Trạch, Minh Hóa do điều kiện đi lại khó khăn được tổ chức bầu cử sớm. Việc bầu cử sớm này được tổ chức chu đáo, diễn ra dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội lớn của toàn dân, với tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt trên 99%. 

Ủy ban bầu cử tỉnh Bình Phước cho biết số cử tri đi bầu đạt trên 40%, có 5 tổ bầu cử đã hoàn thành 100% số cử tri đi bầu theo danh sách niêm yết. 

Tỉnh An Giang đã có 829.085 cử tri đi bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 49,66 % tổng số cử tri toàn tỉnh. Các địa phương có số cử tri đi bầu đông, sớm là Thị xã Tân Châu, huyện Thoại Sơn, Phú Tân. Đặc biệt huyện tri Tôn, nơi có đông cử tri là bà con dân tộc Khmer, đã có 66.887 cử tri, chiếm gần 70% cử tri đã đi bỏ phiếu. 

Nhiều bệnh nhân đang điều trị ở Bệnh viện cầm trên tay lá phiếu của mình để bỏ vào hòm phiếu đúng thủ tục (Ảnh: MP)  

Nhiều tổ bầu cử của tỉnh Lâm Đồng có 100% cử tri đi bầu. Đến 10 giờ sáng, tỉ lệ cử tri của tỉnh Lâm Đồng đi bầu đạt trên 70%. 

Ủy ban Bầu cử tỉnh Đồng Nai cho biết, tính đến thời điểm 10 giờ ngày 22/5, toàn tỉnh đã có 917.282 cử tri tham gia bỏ phiếu bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016, chiếm tỷ lệ 48,49% trên tổng số gần 1,9 triệu cử tri trong toàn tỉnh.

Đến 10 giờ đã có 16 xã và 195 khu vực bỏ phiếu của tỉnh Quảng Nam đã hoàn thành công tác bầu cử. Trong đó, một số đơn vị hoàn thành công tác bầu cử từ 8 giờ sáng gồm huyện đảo Cồn Cỏ, và xã Hải Phúc (huyện Đakrông). 

 Thanh niên được hỗ trợ tham gia trong việc bầu cử (Ảnh: QT) 

Theo Báo cáo của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị, đến thời điểm này tỷ lệ cử trị toàn tỉnh đi bỏ phiếu đạt 85%. Một số huyện đạt tỷ lệ cao như huyện miền núi-dân tộc Đakrông đã có 95% cử tri đi bỏ phiếu, tỷ lệ này tại Vĩnh Linh đạt 85%, huyện, Hướng Hóa đạt 85%, thị xã Quảng Trị đạt 92%... 

Theo báo cáo của các Ủy ban bầu cử tỉnh Đăk Lăk, đến 9 giờ 30 ngày 22/5 đã có hơn 60% cử tri Đắk Lắk đi bầu cử, có 70 tổ bầu cử hoàn thành công tác bỏ phiếu. Các huyện như Lăk, Krông Bông, Ea Kar đã có 80 đến 90% số lượng cử tri đi bầu. 

Đến 10 giờ ngày 22/5, theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử tỉnh Vĩnh Long, toàn tỉnh đã có 540.536 cử tri đi bầu, chiếm tỷ lệ 68,39 % số cử tri toàn tỉnh. Các huyện có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đông nhất đến thời điểm này là huyện Trà Ôn đạt 70,7%, thành phố Vĩnh Long đạt 65,7%, huyện Mang Thít đạt 62,5%.

Chiều 22/5, ông Đặng Công Ngữ, Giám đốc Sở Nội Vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử Đà Nẵng cho biết: Thống kê nhanh của các điểm bầu cử trên toàn thành phố, tất cả các khu vực bỏ phiếu trên toàn thành phố đều tiến hành lễ khai mạc và bắt đầu bỏ phiếu đúng trình tự vào 7h00 sáng ngày 22/5 đúng theo quy định của pháp luật. Tính đến 16h cùng ngày đã có 98,17% cử tri đi bầu. 

Đặc biệt, cùng thời gian trên, đã có một số phường có 100% cử tri hoàn thành nghĩa vụ công dân như Hải Châu 2, phường Thuận Phước thuộc quận Hải Châu; tổ bầu cử đạt tỷ 100% cử tri đi bầu như: Tổ 9, Tổ 10 phường An Khê (lúc 8 giờ), Tổ 8 Phường Hòa Thọ Tây (lúc 9 giờ 20 phút), Tổ 8 Phường Hải Châu 1 (lúc 9 giờ 30 phút), Tổ 7 Phường Hòa Khánh Nam (lúc 9 giờ 45 phút), Tổ 4 Phường Thọ Quang (lúc 10 giờ 05 phút), Tổ 7 Phường Hòa Hiệp Bắc (lúc 10 giờ 25 phút).
 Hòm phiếu được niêm phong bảo vệ cẩn thận (Ảnh: MP) 

Nhìn chung, thời tiết trong ngày bầu cử thuận lợi cho người dân đi đến các điểm bầu cử để bỏ phiếu. Tình hình an ninh trật tự được giữ vững an toàn. Tại các địa bàn, lực lượng Công an thành phố, quận, huyện, xã, thôn kết hợp với Bộ đội cũng được huy động để đảm bảo an ninh trật tự, giao thông khu vực được đảm bảo thông thoáng, không xảy ra tình trạng ùn tắc cục bộ trong quá trình đi bầu cử. 

Lực lượng CSGT các khu vực, tỉnh thành đều có mặt từ rất sớm để tiến hành hướng dẫn, phân luồng phương tiện giúp người dân và sẵn sàng đối phó với những tình huống bất ngờ xảy ra trên phố.

Nhóm PV VTC News -  TTXVN/Vietnam+

Bình luận
vtcnews.vn