Rực rỡ trước giờ bầu cử

Thời sựThứ Bảy, 21/05/2011 11:01:00 +07:00

(VTC News) – Những ngày này, khắp phố phường Hà Nội rực rỡ cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu. Tất cả đều hướng đến ngày bầu cử - ngày hội non sông.

(VTC News) – Khắp phố phường Hà Nội đang rực rỡ cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu. Tất cả đều hướng đến ngày bầu cử Quốc hội - ngày hội non sông.

Hà Nội những ngày này rợp cờ hoa và panô, biểu ngữ... Hầu như cơ quan nào cũng treo các tấm băng - rôn chào mừng ngày bầu cử Quốc hội khóa XIII. Nhiều công ty, cá nhân cũng sáng tạo ra cách chào mừng độc đáo, ấn tượng như gắn cờ trên taxi, treo băng rôn trên xu buýt,làm những tấm biển đẹp…

Băng rôn đỏ rực các đường phố Thủ đô

Cờ đỏ sao vàng tung bay trước mỗi căn nhà. 

Ngã tư Phạm Hùng - Đại lộ Thăng Long thêm lung linh trong ngày hội bầu cử. 

Hoa sen mừng ngày hội non sông. 

Các tấm pano ý nghĩa treo trên mọi nẻo đường nhắc nhr ở người dân về niềm vui - trách nhiệm đi bầu cử của mình. 

Các công ty cũng có những cách riêng cổ động ngày bầu cử. 

Danh sách đã được cử tri đọc cẩn thận. 

Hòm phiếu đã sẵn sàng. 

Những lá phiếu được đếm lại cẩn thận trước "giờ G". 

Chào mừng ngày bầu cử HĐND các cấp: mua 2 cốc bia tặng 1 cốc bia. Ảnh chụp trên phố Đào Tấn

Những chiếc xe bus gắn cờ đỏ và băng-rôn chào mừng ngày bầu cử. 
Taxi cũng có cách cổ động riêng. Nhiều hãng cũng gắn cờ trên nóc xe. 
Quận Cầu Giấy có hẳn đội múa lân trên xe để cổ động nhân dân đi bầu cử.

Lần đầu tiên bầu Quốc hội và Hội đồng nhân dân cùng ngày

Đây là lần đầu tiên Việt Nam tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND cùng một ngày. Cả nước có hơn 91.000 khu vực bỏ phiếu. Cử tri sẽ bỏ phiếu để bầu ra 500 đại biểu Quốc hội (từ 827 ứng viên); hơn 3.200 đại biểu HĐND cấp tỉnh, thành phố, hơn 21.000 đại biểu cấp huyện và hơn 280.000 đại biểu cấp xã.

Riêng tại Hà Nội, tổng số ứng cử viên Đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội là 156 người, trong đó nữ có 56 người, người dân tộc có 3 người, số người dưới 35 tuổi là 21 người…Hội đồng Nhân dân Thành phố được bầu 95 đại biểu, có 30 đơn vị bầu cử, đảm bảo đủ số dư cần thiết theo quy định. Dự kiến Hà Nội có gần 4,8 triệu cử tri đi bầu cử.


Việt Tấn - Phương Đông

Bình luận
vtcnews.vn