Giật tít "clip nữ sinh ĐH Công nghiệp" để câu khách

Thời sựThứ Bảy, 14/05/2011 03:29:00 +07:00

(VTC News) - Nam sinh viên tung clip đã đổi tít clip "nữ sinh đánh nhau" tải về từ internet thành “Sốc với clip nữ sinh ĐH Công nghiệp HN đánh lột áo bạn”.

(VTC News) - Để gây sự chú ý, lôi kéo người xem, nam sinh tung clip đã đổi tít clip "nữ sinh đánh nhau" tải về từ internet thành “Sốc với clip nữ sinh ĐH Công nghiệp Hà Nội đánh lột áo bạn”.

Ngày 13/5, Bùi Xuân Hải (20 tuổi, ở huyện Từ Liêm, Hà Nội) đã được triệu tập lên Phòng CSĐT tội phạm về Trật tự xã hội (Công an Hà Nội), để làm rõ hành vi tung lên mạng clip đánh, lột áo bạn làm xôn xao dư luận thời gian qua,.

Ngày 8/5 một đoạn clip với tiêu đề “Sốc với clip nữ sinh ĐH Công Nghiệp Hà Nội đánh lột áo bạn”có độ dài 1,27 phút đã được tung lên mạng. Đoạn clip ghi lại cảnh hai nữ sinh liên tục dùng tay tát, chân đạp vào mặt một cô gái. Sau một hồi túm tóc, ra đòn, hai cô gái này đã quyết định lột áo nạn nhân, nạn nhân chỉ biết chống lại một cách yếu ớt. Kèm với những cú “tung chưởng” là những lời nhục mạ, dè bỉu nạn nhân. Nhiều diễn đàn cho rằng những nữ sinh trong clip là sinh viên ĐH Công nghiệp Hà Nội.

Ngay sau đó, Đội An ninh giáo dục (Phòng PA83-Công an TP Hà Nội) đã vào cuộc để xác minh vụ việc, tìm ra người tung đoạn clip trên lên mạng là Bùi Xuân Hải, hiện đang theo học khoa Công nghệ thông tin, hệ Cao đẳng của một trường Đại học có trụ sở ở huyện Hoài Đức, Hà Nội.

Bùi Xuân Hải người thực hiện biên tập, đổi tên clip và tung clip lên mạng.

Tại cơ quan điều tra, Hải thừa nhận, sau khi đọc nội dung và xem hình ảnh trên mạng internet, Hải đã lên google tìm kiếm và tải về máy tính cá nhân của mình đoạn clip có tiêu đề “nữ sinh đánh nhau.mp4”.

Để tạo độ “hot” cho clip, nam sinh đã chính sửa thành “Sốc với clip nữ sinh ĐH Công Nghiệp Hà Nội đánh, lột áo bạn” rồi dùng tài khoản cá nhân đưa lên trang Youtube.

Cơ quan điều tra xác định, những nhân vật trong đoạn clip trên không phải là nữ sinh của trường này. Họ thực chất là những cô gái sống lang thang: Phạm Minh Hoàng, Nguyễn Thị Thảo Trang (đều 19 tuổi ở Hà Nam) và Sơn, Phúc, Huyền (Huyền “tít”) lập thành một nhóm, thường sống lang thang. Qua một trò chơi trên mạng, Phúc là “chồng ảo” của một cô gái sống lang thang tên My (quê Thanh Hóa).

Một lần My chơi game tại quán net nhưng không có tiền trả nên đã gọi điện cho nhóm của của Hoàng đến “cứu net”. Tuy nhiên nhóm của Hoàng không đến. Khi bỏ đi, My để lại lời nhắn “ở lại với bọn anh thì em chết đói”. Cho rằng bị My coi thường, xúc phạm đến mình nên nhóm của Hoàng đã cay cú, tìm cách trả thù.

Ngày 4/5, sau khi Hoàng mượn điện thoại có chức năng quay video của một người bạn, Trang đã rủ Huyền “tít” đến dạy cho My một bài học. Vụ ẩu đả đã xảy ra ngay sau đó trên đường thuộc thôn 1, xã Phù Vân, TP. Phủ Lý, Hà Nam.

Sau khi bị đánh, lặng mạ, nạn nhân bị lột áo (ảnh chụp từ clip).

Sau khi lấy lại chiếc điện thoại, chủ nhân thấy có đoạn clip trên, đã chuyển sang máy cho một người bạn cùng lớp. Đến ngày 8/5, đoạn clip bị phát tán lên mạng.

Hiện tại Hoàng, Huyền, Trang cùng nạn nhân đang bỏ trốn. Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Hà Nội) đang tiếp tục phối hợp cùng Công an  tỉnh Hà Nam, làm rõ vụ việc và những người có liên quan.

Lê Việt



Bình luận
vtcnews.vn