2 người đàn ông treo cổ tự tử vì chuyện gia đình

Thời sựThứ Bảy, 14/05/2011 10:37:00 +07:00

(VTC News) - Do làm ăn thất bát, đời sống kinh tế gặp khó khăn, gia đình lại thường xuyên xảy ra xung đột xích mích nên 2 người đàn ông đã treo cổ tự tử.

(VTC News) - Do làm ăn thất bát, đời sống kinh tế gặp khó khăn, gia đình lại thường xuyên xảy ra xung đột xích mích nên hai người đàn ông đã nghĩ quẩn và treo cổ tự tử.

Sáng ngày 14/5, Công an xã Ea Trol, huyện Sông Hinh (tỉnh Phú Yên) cho biết: cơ quan đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân tự tử của A Lê Bớp (22 tuổi) ở buôn Đức, xã Ea Trol (huyện Sông Hinh).

Theo người dân địa phương, nhiều khả năng A Lê Bớp tự tử (vào sáng ngày 13/5) do gặp khó khăn trong việc làm kinh tế. A Lê Bớp vốn là lao động chính trong một gia đình nghèo.

Thời gian gần đây, do khí hậu khắc nghiệt (thiếu nước, đồng cỏ khô hạn) nên nương rẫy và vật nuôi của gia đình anh chịu không ít thiệt hại. Do không kiếm được tiền để trang trải cuộc sống nên anh Bớp luôn sống trong tình trạng căng thẳng, hoảng loạn về tinh thần. Trong một phút giây thiếu suy nghĩ, anh Bớp đã treo cổ tự tử trong vườn nhà. Khi làng xóm láng giềng và gia đình anh phát hiện ra thì đã muộn.

* Sáng cùng ngày (13/5), người dân xã Xuân Quang 1, huyện Đồng Xuân (tỉnh Phú Yên) cũng phát hiện ông La Lan Mẫn (81 tuổi), ở cùng xã, chết trong tư thế treo cổ. Qua điều tra, khám nghiệm hiện trường và tử thi, cơ quan chức năng kết luận ông Mẫn tự tử do nghĩ quẩn. Được biết các thành viên trong gia đình ông Mẫn thường xảy ra xung đột, xích mích do tranh chấp về kinh tế.

Hoàng Vân


Bình luận
vtcnews.vn