Lại sập mỏ đá, một công nhân tử vong

Thời sựThứ Bảy, 14/05/2011 11:39:00 +07:00

(VTC News) – Sáng 13/5, một vụ sạt lở đá nghiêm trọng tại một mỏ đá khai thác trái phép thuộc thôn Xuân Phú khiến một người tử vong.

(VTC News) – Sáng 13/5, một vụ sạt lở đá nghiêm trọng tại một mỏ đá khai thác trái phép thuộc thôn Xuân Phú, Hòa Sơn, Hòa Vang, Đà Nẵng khiến một người chết tại chỗ.
Theo đó, vào khoảng 10h30 sáng 13/5, một nhóm công nhân gồm Thiều Văn Toàn, Hồ Văn Trãi, Nguyễn Văn Thắng, Quách Công Bảy và Bùi Văn Tình (cùng trú tại xã Thành Tân, Thạch Thành, Thanh Hóa) đang khai thác tại mỏ đá Hố Cái (thuộc thôn Xuân Phú, xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) thì bất ngờ đá bị sạt lở khiến anh Thiều Văn Toàn (SN 1973) bị vùi lấp và chết tại chỗ.
Sau khi tại nạn xảy ra, nhóm công nhân này đã đào bới đống đá để cứu anhToàn, sau hơn 1 tiếng đồng hồ nỗ lực, thi thể nạn nhân mới được kéo ra. Theo các công nhân này cho biết, có thể do đêm qua khu vực này có mưa lớn, sáng nay đất đá ở khu vực bị nhão nên đã xảy ra sự cố.
Hiện trường vụ tai nạn khiến anh Toàn chết tại chỗ... 

Qua tìm hiểu, mỏ đá này do ông Nguyễn Hữu Khánh (trú cùng địa chỉ trên) làm chủ và hoạt động khai thác không có giấy phép. Ông Khánh đã thuê lại phần đất của ông Phạm Văn Dũng (trú thôn Xuân Phú, xã Hòa Sơn, Hòa Vang) rồi mướn các công nhân ở Thanh Hóa vào khai thác bằng thủ công.
Chiều cùng ngày, lực lượng chức năng TP Đà Nẵng đã hoàn thành công tác khám nghiệm tử thi và hiện trường mỏ đá để phục vụ điều tra. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.
Bửu Lân

Bình luận
vtcnews.vn