Xe khách lật ở đèo Lò Xo, 50 người thoát chết thần kỳ

Thời sựThứ Sáu, 13/05/2011 11:00:00 +07:00

(VTC News) - Đến khoảng 19 giờ, sau khi một xe cẩu cứu nạn được điều đến lôi xe bị nạn vào lề, lúc này đường mới thông sau gần 3 tiếng đồng hồ bị kẹt.

(VTC News) - Đến khoảng 19 giờ, sau khi một xe cẩu cứu nạn được điều đến lôi xe bị nạn vào lề, lúc này đường mới thông sau gần 3 tiếng đồng hồ bị kẹt. Nhà xe bị nạn đã tiến hành thỏa thuận để gửi một phần số hành khách để họ tiếp tục cuộc hành trình.


Trước đó, vào khoảng 16 giờ ngày 12/5, trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua đèo Lò Xo (thôn Măng Khên, xã Đak Man, huyện Đak Glei, Kon Tum) đã xảy ra một vụ lật xe khách làm hai người bị thương nặng.


 Hiện trường vụ tai nạn

Xe khách BKS 48K-0233 của hãng Cường Vân xuất phát từ bến xe liên tỉnh Đak Nông đi Hà Tĩnh do tài xế Nguyễn Thế Trung điều khiển, trên xe có hơn 50 người. Đến vị trí trên, trong lúc đang xuống dốc thì xe bị mất thắng, tuy nhiên tài xế do nhanh trí đã ghìm số cho xe dựa vào vách núi để dừng xe. Dù xe đã lật nhào xuống đường mới chịu dừng hẳn nhưng hơn 50 hành khách trên xe đã thoát nạn.


Phụ xe bị xây xát nhẹ, 1 hành khách do hoảng hốt đã nhảy khỏi xe bị đập đầu xuống đường nên bị chấn thương nặng đã được nhanh chóng đưa đi cấp cứu.


Vụ tai nạn đã làm kẹt xe trên đèo Lò Xo kéo dài hơn 2 cây số.


Yến Viễn

Bình luận
vtcnews.vn