Trung bình 10 trẻ em chết đuối mỗi ngày ở miền Trung

Thời sựThứ Tư, 11/05/2011 01:04:00 +07:00

(VTC News) – Khu vực miền Trung Việt Nam, trong đó có Đà Nẵng, có khoảng 10 trẻ em chết đuối mỗi ngày.

(VTC News) – Chiều 10/5, Hội nghị Thế giới về phòng chống đuối nước năm 2011 được Hội cứu trợ Hoàng gia Australia và Liên minh Vì an toàn của Trẻ em phối hợp cùng Bộ LĐ-TB&XH tổ chức tại Đà Nẵng.
Hội nghị Thế giới về phòng chống đuối nước 2011 (WCDP2011) có sự tham dự của 50 quốc gia trên thế giới với mục tiêu xây dựng nền tảng toàn cầu giảm đuối nước. 
Mục tiêu của Hội nghị là giảm thiểu nạn đuối nước trẻ em

Theo nghiên cứu của Hiệp hội, nạn đuối nước là 1 trong 4 nguyên nhân gây tử vong hàng đầu cho trẻ em nhiều nước châu Á với khoảng 300.000 trẻ em bị đuối nước hàng năm. Và 96% nạn đuối nước xảy ra tại hầu hết các khu vực giếng nước, kênh thủy lợi, ao mương… ở các nước thu nhập thấp và trung bình.

Trước những nguy cơ này, Việt Nam đã thành lập liên đoàn phòng chống đuối nước và đã chỉ ra 15 tỉnh, thành có tỷ lệ nạn đuối nước cao. Trong đó, khu vực miền Trung Việt Nam (trong đó có Đà Nẵng), có khoảng 10 trẻ em chết đuối mỗi ngày.


Theo tiến sỹ Steve Beerman, Chủ tịch Hội cứu trợ quốc tế (ILS), mục tiêu của Hội là giảm thiểu nạn đuối nước trẻ em ở những nước có thu nhập thấp.
Hội nghị sẽ diễn ra từ ngày 10/5 và kết thúc vào ngày 13/5, tại Khách sạn Furama Đà Nẵng.
Bửu Lân

Bình luận
vtcnews.vn