Về Hà Nội, TP.HCM sau lễ, đi đường nào tránh ùn tắc?

Thời sựThứ Hai, 02/05/2011 10:45:00 +07:00

(VTC News) – Để tránh ùn tắc và phục vụ Hội nghị ngân hàng châu Á, Công an Hà Nội vừa điều chỉnh lại các tuyến đường vào Thủ đô.

(VTC News) – Để tránh ùn tắc và phục vụ Hội nghị ngân hàng châu Á, Công an Hà Nội vừa điều chỉnh lại các tuyến đường vào Thủ đô từ 3/5.


Xa lộ Hà Nội (TP.HCM) kẹt cứng sáng 30/4

Đi đường vòng qua nội đô

Phòng Cảnh sát Giao thông Thành phố Hà Nội vừa cho VTC News biết việc phân luồng giao thông từ 3 đến 6/5 như sau:

Hướng đi các loại xe tải, xe ca:

- Ô tô trong diện tạm cấm từ Quốc lộ 5 đi Quốc lộ 1B (Hà Nam) chủ yếu qua cầu Vĩnh Tuy, Thanh Trì.

- Xe từ Quốc lộ 1A, 1B (Hà Nam) đi Quốc lộ 5 (Gia Lâm) đến Pháp Vân qua cầu Thanh Trì hoặc theo đường Tam Trinh – Minh Khai để qua cầu Vĩnh Tuy đi các tỉnh phía Bắc.

- Xe từ các tỉnh phía Nam đi phía Bắc (qua cầu Thăng Long) đến Văn Điển rẽ Phan Trọng Tuệ - Quốc lộ 70 – đường Sa La – Văn Phú – Lê Trọng Tấn (Hà Đông) – đường Lê Văn Lương kéo dài – Quốc lộ 70 – Nhổn – Quốc lộ 32 – Hồ Tùng Mậu – Phạm Văn Đồng – cầu Thăng Long.

- Xe từ cầu Thăng Long đi phía Nam theo đường Phạm Văn Đồng – Hồ Tùng Mậu ra Nhổn – đường 70 – Lê Văn Lương kéo dài – Lê Trọng Tấn (Hà Đông) – đường Văn Phú – Sa La – Phan Trọng Tuệ - Ngọc Hồi.

- Riêng ô tô tải từ 13 tấn trở lên từ phía Nam ra phía Bắc đến đường Sa La – Văn Phú – Quang Trung (Hà Đông) sẽ đi thẳng Quốc lộ 6 – Xuân Mai – đường Hồ Chí Minh – Đại lộ Thăng Long – Quốc lộ 70 – Nhổn – Quốc lộ 32 – Hồ Tùng Mậu – Phạm Văn Đồng – cầu Thăng Long. Xe đi từ phía Bắc đến phía Nam theo chiều ngược lại.

Cấm xe tải và xe khách từ 6 đến 22 giờ

Từ 3 đến 6/5, cầm các loại ô tô tải từ 1 tấn trở lên, ô tô trở khách từ 25 chỗ trở lên (trừ xe các phục Hội nghị Ngân hàng Châu Á, xe có phù hiệu bảo vệ, xe buýt, xe vệ sinh và giải quyết sự cố).

Không được hoạt động trên các tuyến đường: Đại lộ Thăng Long (làn đường tiếp giáp Trung tâm Hội nghị Quốc gia từ đường Lê Quang Đạo đến đường Phạm Hùng), Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh, Kim Mã, Cát Linh, Nguyễn Thái Học, Trần Phú, Lê Trực, Sơn Tây, Tràng Thi, Hàng Khay, Điện Biên Phủ, Phan Bội Châu, Hai Bà Trưng, Lý Thường Kiệt, Đặng Thái Thân, Ngô Quyền, Phan Chu Trinh, Lê Thánh Tông, Chu Văn An, Hùng Vương, Hoàng Văn Thụ, Thanh Niên, Nghi Tàm, Âu Cơ, Xuân Diệu, Lê Văn Lương, Láng Hạ, Cát Linh, Giảng Vvox, Phạm Hùng (từ Mễ Trì đến Trần Duy Hưng

 Thay hướng giao thông để tránh tắc đường

Trả lời trực tiếp câu hỏi của VTC News về lý do thay đổi các hướng giao thông, Trung tá Trần Ngọc Ánh, Đội trưởng Đội Tham mưu – Tổng hợp, Phòng CSGT Hà Nội cho hay, việc phân luồng như vậy là để phục vụ Hội nghị thường niên Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và cũng là để tránh ắc tắc, không để các phương tiện tập trung đi vào nội đô Hà Nội.

Trước đó, chiều 29/4, trên nhiều cửa ngõ của Thủ đô đã xảy ra tắc đường nghiêm trọng. Thậm chí, sáng 30/4, trên cầu Thanh Trì, hướng từ nội đô ra ngoại thành vẫn còn tắc đường đến tận buổi trưa mới “khai thông”.


Hoàng Lan - Quang Tùng

Bình luận
vtcnews.vn