Bị tàu hỏa kéo 20m khi băng qua đường sắt

Thời sựThứ Năm, 28/04/2011 04:45:00 +07:00

(VTC News) – Trong lúc điều khiển xe máy băng qua đường sắt, chị Xinh không quan sát đã bị tàu hỏa kéo lê 20m và tử vong tại chỗ.

(VTC News) – Trong lúc điều khiển xe máy băng qua đường sắt, chị Xinh không quan sát đã bị tàu hỏa kéo lê 20m và tử vong tại chỗ.

Khoảng 6 giờ sáng nay (28/04), tại Km 240+300 trên tuyến đường sắt đi qua địa phận khối 10, thị trấn Hoàng Mai (huyện Quỳnh Lưu – Nghệ An) đã xảy ra vụ va quệt giao thông làm một người tử nạn. Nạn nhân là chị Lê Thị Xinh (27 tuổi, trú xã Quỳnh Vinh, huyện Quỳnh Lưu).

Hiện trường nơi xảy ra vụ tai nạn

Theo những người có mặt tại hiện trường, vào thời điểm trên, chị Xinh điều khiển xe máy mang BKS 37S6-7850 băng qua đường sắt mà không quan sát. Cùng lúc đó tàu khách SE20 lưu thông hướng TP HCM – Hà Nội lao tới, kéo lê chị Xinh và chiếc xe máy khoảng 20m.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, ngành đường sắt phối hợp với chính quyền địa phương làm thủ tục bàn giao thi thể cho gia đình nạn nhân.

Được biết, đoạn đường sắt nơi xảy ra vụ tai nạn có đường ngang dân sinh chạy qua nhưng không có gác chắn cũng như đèn tín hiệu. Tính từ năm 2009 đến nay đã xảy ra 2 vụ tai nạn đường sắt làm 2 người chết.

Hà Thanh – Hồng Thắng

Bình luận
vtcnews.vn