Tăng cường xe khách dịp giỗ tổ và 30/4

Thời sựThứ Năm, 07/04/2011 10:20:00 +07:00

(VTC News) - Từ trưa ngày 29/4 đến trưa ngày 30/4 và miễn thu tiền xe đỗ đêm cho các xe tăng cường lưu đỗ đêm ngày hôm trước để ngày hôm sau tăng cường giải tỏa

(VTC News) - Để phục vụ tốt hành khách đi lại và chủ động trong công tác tổ chức vận tải tại các bến xe thuộc Công ty Quản lý bến xe Hà Nội trong dịp lễ giỗ tổ 10-3 âm lịch (12/04/2011) và kỷ niệm ngày thống nhất Đất nước 30-4 và ngày Quốc tế Lao động 1/5/2011 Công ty Quản lý bến xe Hà Nội xây dựng kế hoạch phục vụ vận tải hành khách.

Theo Công ty quản lý Bến xe Hà Nội, công ty dự kiến sẽ tăng cường khoảng 280 lượt xe/ngày, vào các chiều ngày 9 và sáng 10/4 để phục vụ nhân dân nghỉ lễ.

Năm nay, ngày Giỗ Tổ 10/3 âm lịch được nghỉ 03 ngày; nghỉ chủ nhật,  nghỉ bù vào ngày thứ 2 (đi làm thứ 7) và thứ 3 là ngày Giỗ Tổ. Tiếp đó, cuối tháng người lao động lại có kỳ nghỉ 30/4 và 1/5. Như vậy, người dân sẽ có hai kì nghỉ lễ kéo dài.

Trong đợt nghỉ lễ này lượng hành khách sẽ tập trung đi vào thời gian đầu của kỳ nghỉ, cụ thể: Đợt Giỗ Tổ: khách dự kiến sẽ đi nghỉ bắt đầu vào chiều thứ 7 (9/4), sáng chủ nhật (10/4/2011); Đợt nghỉ 30/4 - 01/05/2011 là từ chiều ngày thứ 6 (29/04) đến hết ngày thứ 7 (30/04), đông nhất là sáng ngày thứ 7. 

Dịp giỗ tổ 10/3 âm lịch sẽ gây ảnh hưởng lớn đến việc di chuyển giao thông lên Đền Hùng.

Cụ thể, tại bến xe phía Nam sẽ tăng 100 lượt xe/ngày, tại bến xe Mỹ Đình là: 140 chuyến/ngày, tại bến xe Gia Lâm là: 40 chuyến/ngày. Chiều 29/4/2011 và ngày 30/04/2011 (tập trung chủ yếu vào buổi sáng) sẽ tăng cường khoảng 350 lượt xe/ngày. Trong đó, tại bến xe phía Nam là 120 lượt xe/ngày, tại Mỹ Đình là 180 lượt xe/ngày, tại bến xe Gia lâm là 50 lượt xe/ngày.

Riêng trong ngày 03/5/2011, lượng khách về sẽ tăng mạnh, vì vậy sẽ tăng cường lượng xe phục vụ vận tải công công nội đô (xe buýt) để phục vụ chuyển tải hành khách từ các phương tiện liên tỉnh về Hà Nội. Tổng lượng xe cần tăng cường là 400 lượt xe buýt, trong đó tại bến xe phía Nam là 150 lượt, bến xe Gia Lâm khoảng 100 lượt xe và bến xe Mỹ đình khoảng 150 lượt xe.

Cũng theo Công ty quản lý bến xe Hà Nội trong dịp này, Công ty giảm 50%  giá dịch vụ bến cho các xe tăng cường (ngoài số chuyến lượt đã đăng kí trong hợp đồng) cho 1 ngày trong hai đợt nghỉ lễ từ trưa ngày 09/4 đến trưa ngày 10/4/2011 và từ trưa ngày 29/4 đến trưa ngày 30/4/2011 và miễn thu tiền xe đỗ đêm cho các xe tăng cường lưu đỗ đêm ngày hôm trước để ngày hôm sau tăng cường giải toả.

Quang Tùng - Hoàng Sơn


Bình luận
vtcnews.vn