Từ hiện trường vụ sập đá: Nỗ lực tìm 2 nạn nhân cuối

Thời sựThứ Bảy, 02/04/2011 09:23:00 +07:00

(VTC News) - Lực lượng cứu hộ đang triển khai gần 200 chiến sĩ CA, CSCĐ, CSGT, bộ đội Công binh thực hiện di dời dân khỏi khu vực hiện trường để nổ mìn.

(VTC News) - Tại hiện trường mỏ đá Len Cơ, xã Nam Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, do những khối đá quá lớn, các phương tiện cơ giới không thể đào bới, di chuyển phục vụ công tác tìm kiếm nạn nhân, Ban chỉ huy đã quyết định cho nổ mìn nhằm nhanh chóng đưa ra ngoài hai nạn nhân còn đang nằm trong khối đất đá.

Đúng 10h15, lực lượng cứu hộ đã cho tiến hành châm kíp để nổ mìn. Theo cập nhật từ PV VTC News tại hiện trường, vào lúc 12h30p trưa nay, xác một nạn nhân trong số 2 nạn nhân còn lại (là 2 anh em ruột), đã được tìm thấy dưới một phiến đá lớn. Công cuộc tìm kiếm nạn nhân còn lại vẫn được tiếp tục. Các chiến sĩ lực lượng cứu hộ làm việc thâu trưa, không nghỉ ngơi để mong sớm tìm thấy người xấu số còn lại.

Trước đó, từ sáng sớm, Ban chỉ huy đã triển khai gần 200 chiến sĩ CA, CSCĐ, CSGT, lính Công binh… thực hiện di dời nhân dân khỏi khu vực hiện trường, phục vụ cho công tác nhồi thuốc nổ để nổ mìn tìm kiếm hai nạn nhân còn lại của vụ sụt đá.

Hàng chục công nhân liên tục khẩn trương khoan vào những khối đá nặng hàng trăm tấn phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn.

Tổng số nạn nhân trong vụ sập mỏ đá được xác định có 25 người, trong đó 7 người bị thương đang được cấp cứu tại TP. Vinh và 18 nạn nhân xấu số (trong đó, Ban tìm kiếm cứu nạn đã tìm được 16 xác nạn nhân). 2 nạn nhân chưa tìm thấy xác là Nguyễn Thọ Hoàng và Nguyễn Thọ Vũ.

Thông tin ban đầu, tỉnh Nghệ An quyết định hỗ trợ gia đình mỗi nạn nhân 5 triệu đồng, huyện Yên Thành hỗ trợ mỗi nạn nhân đồng 2 triệu đồng. Ông Phan Văn Quý, Chủ tịch tập đoàn Thái Bình Dương hỗ trợ 100 triệu đồng cho các nạn nhân, Công ty du lịch Văn Minh bước đầu cũng hỗ trợ 20 triệu.


Những hình ảnh từ hiện trường vụ sập đá:

Từ sáng sớm, công việc cứu hộ các nạn nhân còn lại được tiếp tục. Rất đông người dân xung quanh khu vực vụ sập đá đã đến hiện trường rất đông.

Theo xác định, còn hai nạn nhân nữa vẫn đang bị trôn vùi dưới những tảng đá. 
 Thiết bị xác định vị trí của các nạn nhân
Theo kết quả từ thiểt bị này, đã xác định được vị trí của hai nạn nhân

Thông báo vị trí của nạn nhân cho ban chỉ huy lực lượng công binh đang làm công tác cứu hộ. 

Các phương tiện tham gia cứu hộ 
Khoan được đưa vào trong khu vực sập đá 
Một thợ cứu hộ tiến hàng khoan đá 
 Đội cứu hội đang khoan đá
 Vẻ lo âu trên khuôn mặt một thợ cứu hộ trẻ

Công tác cứu hộ được tiến hành rất khẩn trương. Tuy nhiên, do các tảng đá có khối lượng quá lớn nên công việc cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

 9h. Lực lượng công binh đưa mìn vào hiện trường để tiến hành phá dỡ

Đây là lần nổ mình thứ 3 trong đợt cứu hộ này. Hai lần trước đó đã được tiến hành trong chiều 1/4 và đêm 2/4.

 Những nén nhang trên hiện trường
 Máy múc luôn thường trực tại hiện trường để tiến hành công tác cứu hộ
 Nhiều người dân có mặt ở hiện trường không giấu được vẻ lo âu

*Tiếp tục cập nhật

Nam Phong – Hà Thành


Bình luận
vtcnews.vn