Bị tàu tông vì "quá già" để nghe tiếng còi tàu

Thời sựThứ Tư, 30/03/2011 12:35:00 +07:00

(VTC News) - Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn thương tâm là do nạn nhân “quá già” nên không nghe còi tàu và chuông báo động.

(VTC News) - Theo cơ quan chức năng xác định, nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn thương tâm là do nạn nhân “quá già” nên không nghe còi tàu và chuông báo động khi băng qua đường sắt.

Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, trong hai ngày 23 và 24/3, trên địa bàn huyện Tuyên Hoá và Lệ Thuỷ liên tiếp xảy ra 2 vụ TNGT đường sắt khiến 2 người tử vong, 1 người đang nguy kịch.

Khoảng 17h ngày 23/3, tại Km 409+250 tuyến đường sắt Bắc - Nam thuộc thôn Bàu (xã Văn Hóa, huyện Tuyên Hóa), chị Trần Thị Liễu (SN 1987), người địa phương đi bộ ngang qua đường sắt thiếu quan sát bị tàu Thống Nhất, kí hiệu HN2 đang lưu thông theo hướng Nam - Bắc cán chết tại chỗ.

Sau một ngày, lúc 16h10 ngày 24/3, tại Km 562+775 trên tuyến đường sắt Bắc-Nam thuộc địa phận thôn Mai Hạ (xã Mai Thủy, huyện Lệ Thủy), ông Phan Văn Ương (SN 1925, người địa phương), khi băng qua đường ngang thì bị đoàn tàu SE6 đang lưu thông theo hướng Nam - Bắc đâm chết tại chỗ.

Theo Cơ quan chức năng xác định, nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn thương tâm trên là do nạn nhân “quá già” nên không nghe còi tàu và chuông báo động khi băng qua đường sắt.

Trước đó, tại km 553+100 trên tuyến đường sắt Bắc Nam thuộc cung đường Mỹ Đức nằm trên địa phận huyện Lệ Thủy xảy ra một vụ TNGT “hy hữu”: Dương Văn T (SN 1990, trú tại xã Sơn Thủy - huyện Lệ Thủy) trong lúc đi chăn trâu đã ngồi trên đường ray để nghe nhạc. Khi đoàn tàu TN2 chạy theo hướng Nam – Bắc chạy qua T mải nghe nhạc không biết nên đã bị tàu tông khiến thanh niên này văng ra khỏi đường ray và bị thương rất nặng.

Sông Gianh
Bình luận
vtcnews.vn