Làm cỏ mì cuốc phải bom “khủng”

Thời sựThứ Hai, 21/03/2011 02:00:00 +07:00

(VTC News) – Trong lúc xới cỏ mì, một người dân ở Phú Yên đã cuốc phải một quả bom "khủng" nặng hàng trăm cân.

(VTC News) – Trong lúc xới cỏ mì, một người dân ở Phú Yên đã cuốc phải một quả bom khủng nặng hàng trăm cân.

Ngày 20/3, Thượng tá Huỳnh Ngọc Dân, BCH Quân sự huyện Sông Hinh (Phú Yên) cho biết, cơ quan này đang cắm chốt canh giữ, chờ xử lý một quả bom có đường kính khoảng 40cm, dài 2,1m, nặng hàng trăm cân.

Quả bom "khủng" vừa được tìm thấy 

Đây được cho là quả bom lớn nhất còn sót lại trong chiến tranh được phát hiện tại tỉnh Phú Yên từ trước đến nay. Trước đó, trong lúc xới cỏ mì trên rẫy gần buôn Ma Phái, ông Ma H’Tấc (buôn Bai, xã Ea Lâm, huyện Sông Hinh) vô tình cuốc phải đuôi quả bom này nằm sát mặt đất, đầu cắm sâu thẳng đứng.

Thấy quả bom quá to, vẫn còn nguyên vẹn, ông H’Tấc sợ quá liền báo với chính quyền địa phương để xử lý.

Theo các nhà chuyên môn, quả bom này có thể được xử lý theo 2 cách, đó là: Chôn sâu, đổ hóa chất để tiêu hủy; cho nổ an toàn tại chỗ hoặc vận chuyển đi nơi khác.

Nghĩa Bình
Bình luận
vtcnews.vn