2 công ty "phá" sông để thi công công trình thủy điện

Thời sựThứ Tư, 16/03/2011 09:09:00 +07:00

(VTC News) – Ngành chức năng đã bắt quả tang hai công ty đổ hàng trăm ngàn m3 đất, đá xuống ven sông Côn, sử dụng bãi thải chứa đất đá thải một cách tự phát.

(VTC News) – Trong quá trình thi công, các công ty thủy điện đã đổ đất đá thải bừa bãi... gây ô nhiễm môi trường, sạt lở, bồi lấp nhiều đoạn sông.

Một đoạn bờ sông Côn bị sạt lở, lấp dòng chảy 
Ngày 15/3, Thanh tra Sở TN&MT Bình Định, cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định xử phạt hành chính tổng cộng 32 triệu đồng đối với Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh (chủ đầu tư dự án Thủy điện Vĩnh Sơn 3) và Công ty Cổ phần Đầu tư Vĩnh Sơn (chủ dự án Thủy điện Vĩnh Sơn 5) do vi phạm về lĩnh vực môi trường.

Trước đó, ngành chức năng đã bắt quả tang hai công ty trên đổ hàng trăm ngàn m3 đất, đá xuống ven sông Côn, sử dụng bãi thải chứa đất đá thải một cách tự phát, không theo đúng quy hoạch và không gia cố các bãi thải nên đã gây ra tình trạng sạt lở, gây ô nhiễm môi trường, bồi lấp nhiều đoạn sông Côn và hồ chứa nước Định Bình.

Ngoài phạt hành chính, các chủ đầu tư phải có trách nhiệm hốt dọn và đem đi đổ tại các bãi thải theo quy định. Nếu đơn vị nào không chấp hành, tỉnh sẽ xem xét thu hồi giấy phép hoặc đình chỉ thi công công trình.

Nghĩa Bình

Bình luận
vtcnews.vn