Huy động 20 đặc công lai dắt cụ Rùa về nơi chữa trị

Thời sựThứ Sáu, 11/03/2011 04:27:00 +07:00

(VTC News)- Hội đồng chữa trị Rùa hồ Gươm cho biết, sẽ bố trí 20 chiến sĩ đặc công, 10 thuyền và lưới đánh bắt cá ngừ dài 200m để dẫn cụ Rùa về nơi chữa trị.

(VTC News) - UBND TP Hà Nội, Hội đồng Chữa trị Rùa hồ Gươm vừa có công văn số 324/SNN-HD về việc đồng ý đề nghị của Tập đoàn thương mại (KAT) về việc quay dẫn cụ rùa về chân tháp rùa để chữa trị.

Theo đó, Hội đồng Chữa trị Rùa Hồ Gươm đồng ý để tập đoàn KAT chịu trách nhiệm bố trí một phần nhân lực thực hiện quây dẫn dắt Rùa Hồ Gươm và hỗ trợ lưới mới kết hợp lưới của lần quây dẫn trước, lưới dài 200m, rộng 5m, có túi lưới, lưới có nguồn gốc từ Nhật Bản sản xuất.

Sau khi dẫn dắt Rùa hồ Gươm về tháp Rùa thành công, tập đoàn KAT được quản lý lưới quay và lưới B40 bảo vệ vòng ngoài để bảo quản và sử dụng vào các công việc khi cần thiết sử dụng.

Hội đồng Chữa trị Rùa hồ Gươm sẽ đề xuất với Ban Chỉ đạo Thành phố hỗ trợ lực lượng: 20 chiến sĩ đặc công, 10 thuyền và giao các thành viên của Tổ quay dẫn phối hợp trong việc tổ chức thực hiện.

Hội đồng Chữa trị Rùa hồ Gươm cũng đề nghị Tập đoàn KAT có kịch bản cụ thể về bố trí nhân lực, vật lực và trình tự thao tác của các thành viên từ khi phát hiện Rùa đến khi đưa Rùa về tháp rùa để lưu giữ và chữa trị.

Trước đó ngày 9/3, Hội đồng Chữa trị Rùa hồ Gươm đã nhận được văn bản số 07/CV-KAT về việc đề nghị UBND TP và Hội đồng Chữa trị Rùa hồ Gươm giao cho Tập đoàn KAT chủ động trong việc quây dẫn Rùa hồ Gươm về nơi chữa trị.

Quang Tùng
Bình luận
vtcnews.vn