Phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hầm Thủ Thiêm

Thời sựThứ Năm, 24/02/2011 09:24:00 +07:00

(VTC News) – “Hầm Thủ Thiêm khi chính thức đưa vào hoạt động cần phải đảm bảo yếu tố chất lượng tốt nhất, an toàn nhất…”

(VTC News) – “Hầm Thủ Thiêm khi chính thức đưa vào hoạt động cần phải đảm bảo yếu tố chất lượng tốt nhất, an toàn nhất…”

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã nhấn mạnh như trên khi đến thăm công trình và làm việc với lãnh đạo BQL dự án và nhà thầu thi công Obayashi (Nhật Bản) vào chiều 24/2. Cùng đi với Chủ tịch nước có Uỷ viên Trung ương Đảng – Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân, Chủ tịch HĐND TP.HCM Phạm Phương Thảo.

Sau khi đi thăm thực tế công trình, GĐ BQL đầu tư xây dựng công trình giao thông  đô thị TP.HCM Lương Minh Phúc đã báo cáo với Chủ tịch nước các quá trình thực hiện công trình này, suốt từ giai đoạn xây dựng tới khi lai dắt các đốt hầm, hoàn thiện các công trình thi công chiếu sáng, công trình phụ của hầm.

Hầm Thủ Thiêm vượt sông Sài Gòn có tổng chiều dài 1.490m, rộng 33.3m, 2 lối thoát hiểm và 2 hướng lưu thông từ quận 1 và quận 2. Hầm được thiết kế với 6 làn xe, vận tốc trung bình là 60km/h.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết (thứ hai, trái sang) và lãnh đạo HĐND, UBND TP.HCM nghe báo cáo tiến độ thi công hầm Thủ Thiêm vượt sông Sài Gòn chiều 24/2 (ảnh: N.D) 

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đánh giá cao tầm quan trọng của Đại lộ Đông Tây (cũ), nay là Đại lộ Võ Văn Kiệt, khi hoàn thành sẽ rút ngắn khoảng cách di chuyển từ phía Đông sang Tây TP.HCM. Chủ tịch Nguyễn Minh Triết cũng đánh giá cao kết quả xây dựng đường hầm Thủ Thiêm, biểu dương sự cố gắng, nỗ lực của tất cả mọi người trực tiếp và gián tiếp vào công việc thi công công trình có quy mô quan trọng nhất không chỉ của TP.HCM mà còn của cả nước này.

Chủ tịch nước đề nghị toàn bộ các đơn vị có liên quan cần hết sức đảm bảo tối đa an toàn cho các công trình thi công các phần việc tiếp theo, đặc biệt là khi đưa vào vận hành chính thức phải đảm bảo mức độ an toàn tuyệt đối.

Từ nay tới hết tháng 6/2011 sẽ tiếp tục thi công, hoàn thiện kết cấu đường hầm, hoàn thiện phần thi công lắp đặt các loại thiết bị cung cấp điện, chiếu sáng, thông gió…đảm bảo tiến độ, sớm đưa công trình vào khai thác hiệu quả. Trong khoảng thời gian từ tháng 7 đến tháng 9/2011, tiến hành thông xe kỹ thuật, kiểm tra và vận hành thử đường hầm, tổ chức đào tạo – huấn luyện bộ máy quản lý, vận hành đường hầm.

Trong cuối quý 3/2011, sẽ chính thức đưa vào phục vụ nhân dân công trình Đại lộ Võ Văn Kiệt và hầm vượt Thủ Thiêm.

Việt Dũng

Bình luận
vtcnews.vn