Tử vong sau khi tiêm thuốc tại nhà PGĐ bệnh viện E

Thời sựThứ Ba, 22/02/2011 12:57:00 +07:00

(VTC News) – Sau khi tiêm thuốc tại nhà Phó giám đốc Bệnh viện E, ông Nguyễn Kim Thiệp có biểu hiện bị sốc thuốc. Khoảng một giờ sau đó, ông Thiệp tử vong.

(VTC News) – Sau khi tiêm thuốc tại nhà Phó giám đốc Bệnh viện E, ông Nguyễn Kim Thiệp có biểu hiện bị sốc thuốc. Khoảng một giờ sau đó, ông Thiệp tử vong tại bệnh viện.

Thông tin ban đầu từ cơ quan công an, khoảng 20h15 ngày 20/2, ông Nguyễn Kim Thiệp (SN 1953, ở nhà số 19 Lê Hồng Phong, phường Nguyễn Trái, quận Hà Đông đến nhà bác sĩ Lê Quyết Việt (SN 1958, ở 16/2, Hà Trì, Hà Cầu, quận Hà Đông) là Phó giám đốc bệnh viện E để tiêm.
 
Sau khi tiêm, ông Thiệp có biểu hiện bị sốc thuốc. Ngay sau đó, bệnh nhân được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Hà Đông. Đến khoảng 21h cùng ngày, ông Thiệp tử vong tại bệnh viện.

Cơ quan công an cho biết, bệnh nhân Thiệp có tiền sử về bệnh hen. Hiện Công an quận Hà Đông đang tổ chức khám nghiệm, tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Phúc Hưng


Bình luận
vtcnews.vn