Đình chỉ hoạt động của bảo mẫu giữ trẻ ngủ li bì

Thời sựThứ Sáu, 18/02/2011 05:19:00 +07:00

(VTC News) – Sáng 18/2, UBND phường Thuận Giao – thị xã Thuận An, Bình Dương đã ra quyết định phạt tiền cảnh cáo, đình chỉ hoạt động bảo mẫu của bà Võ Thị Y.

(VTC News) – Sáng 18/2, UBND phường Thuận Giao – thị xã Thuận An, Bình Dương  đã ra quyết định phạt tiền cảnh cáo, đình chỉ hoạt động bảo mẫu của bà Võ Thị Y.

Bà Võ Thị Y (SN 1959, quê Cần Thơ) bị kết luận là đã tổ chức hoạt động giữ trẻ không phép tại phòng trọ của mình vài tháng nay. Mỗi trẻ bà Y thu phí 650.000 đồng/tháng.  

Bảo mẫu Võ Thị Y (Ảnh: VTC News) 

Khoảng 17h chiều 16/2, khi đến đón 2 cháu bé 13 và 15 tháng tuổi là con của mình ở nhà bà Y, chị Võ Thị Mai và Trần Thị Chiến đã hoảng hốt khi nhìn thấy con mình ngủ li bì, không tỉnh giấc. Ngay lập tức hai chị đã chuyển con đến BV Hoàn Hảo để khám.

Các BS khoa Khám bệnh của BV này đã xác nhận tình hình sức khỏe của hai cháu bé hoàn toàn bình thường, và nghi ngờ có thể hai cháu đã bị uống thuốc ngủ. Hai cháu đã ngủ tới khoảng hơn 20h tối cùng ngày.

Qua tiến hành khám xét tại phòng trọ của bà Y, cơ quan chức năng đã phát hiện có đến 16 loại thuốc, trong đó có khá nhiều loại thuốc ngủ. Thế nhưng, qua tiến hành làm việc với cơ quan chức năng, bà Y không thừa nhận là mình đã cho hai cháu bé uống thuốc ngủ.

Vì hai cháu bé đã hoàn toàn bình thường, không để lại hậu quả về mặt sức khỏe nên UBND phường Thuận Giao chỉ quyết định phạt tiền cảnh cáo, đình chỉ hoạt động bảo mẫu của bà Võ Thị Y tại phòng trọ riêng.

Trên địa bàn phường qua lần kiểm tra trước tết Tân Mão, đã có 42 điểm giữ trẻ tư nhân được ghi nhận đủ điều kiện, 7 điểm hoạt động không giấy phép đã bị phạt tiền và đình chỉ hoạt động.

V.Dũng
Bình luận
vtcnews.vn