Xác cá voi trên 10 tấn trôi dạt vào bờ biển Huế

Thời sựThứ Năm, 10/02/2011 08:34:00 +07:00

(VTC News) - Một con cá voi khổng lồ trong trạng thái đang phân hủy trôi dạt vào bờ biển Thừa Thiên Huế đã được ngư dân phát hiện.

(VTC News) - Một con cá voi khổng lồ trong trạng thái đang phân hủy trôi dạt vào bờ biển Thừa Thiên Huế đã được ngư dân phát hiện.

Theo đó, sáng 10/2 người dân vùng biển thôn Hải Đông, xã Phong Hải, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế đã phát hiện một con cá voi khổng lồ nằm trên bãi biển ở địa phương. Qua quan sát, con cá voi đã trôi dạt vào bờ nhiều ngày và cơ thể đang bị thối rữa.

Ngư dân vùng biển ở TT- Huế đã phát hiện xác cá voi khổng lồ trôi vào biển. Ảnh VL

Trưa cùng ngày, Chi cục Quản lý nguồn lợi Thủy sản Thừa Thiên Huế kết hợp với cán bộ phụ trách ngư nghiệp của huyện Phong Điền đã về khu vực con cá voi bị chết khám nghiệm hiện trường. Nhận định ban đầu, cơ quan chức năng cho rằng con cá voi này nặng trên 10 tấn.

Sau khi thu thập thông tin, các đơn vị liên quan đã quyết định chôn xác cá voi để tránh gây ô nhiễm môi trường khu vực dân cư sinh sống. Thông thường, khi phát hiện cá voi trôi vào bờ, những người có kinh nghiệm sẽ xác định loại cá voi gì, sau đó lấy mẫu gửi vào Viện Hải dương học Nha Trang để giám định.

Cá voi khi được phát hiện đang phân hủy. Ảnh VL

Tuy nhiên, do xác cá phát hiện đang trong thời kỳ phân hủy. Mặt khác, thi thể  "cá ông" ngâm trong nước lâu ngày nên mọi công tác nghiên cứu không khả thi. Vì vậy, chôn cất là phương án được lựa chọn khi cá voi đang có dấu hiệu gây ô nhiễm đến đời sống người dân vùng biển Hải Đông.

Trần Viết Long

Bình luận
vtcnews.vn