Tự may trang phục, giả CSGT "xử phạt" người đi đường

Thời sựThứ Hai, 31/01/2011 01:51:00 +07:00

(VTC News) - Lợi dung hình ảnh người Cảnh sát giao thông, Tuân tự may trang phục và trang bị một bộ đồ nghề, sau đó đuổi theo những người vi phạm để "xử phạt".

(VTC News) - Lợi dung hình ảnh người Cảnh sát giao thông, Tuân tự may trang phục và trang bị một bộ đồ nghề, sau đó đuổi theo những người vi phạm để "xử phạt".

Chiều tối ngày 30/1, Đội CSGT Công an TP.Vinh (Nghệ An) nhận được tin báo của quần chúng nhân dân cho biết, gần khu vực bệnh viện đa khoa Nghệ An có một đồng chí CSGT làm nhiệm vụ với nhiều biểu hiện bất thường. Lập tức, một tổ công tác xuống địa bàn nắm tình hình và xác định CSGT này là "dởm", đồng thời thlên phương án vây bắt.

Đối tượng Tuân tại cơ quan điều tra 

Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, "đồng chí CSGT" điều khiển xe máy truy đuổi chặn xe hai người phụ nữ vi phạm. Sau khi kiểm tra giấy tờ như hoạt động nghiệp vụ của CSGT, đối tượng này yêu cầu 2 phụ nữ nộp phạt. Tuy nhiên, lúc đó quá đông người nên đối tượng đã không dám cầm tiền.

Sau đó, cảnh sát dỏm này tiếp tục đuổi theo một trường hợp vi phạm khác để ‘xử phạt’. Đúng lúc này, CSGT TP.Vinh ập ra bắt quả tang, thu giữ tang vật gồm còi, gậy, biển hiệu (biển hiệu ghi Trung tá Nguyễn Thanh Tuấn), 1 giấy tờ giả ghi lịch điều động công tác của Bộ công an, chiếc xe máy đã được tráo đổi biển số là phương tiện thực hiện.

Tang vật do Tuân làm giả để hành nghề 

Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai là Nguyễn Văn Tuân (SN 1982 - trú tại xã Ích Hậu, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh). Từ cuối năm 2010 đến nay đã thực hiện trót lọt 10 vụ "xử lý" người vi phạm giao thông, người bị phạt ít nhất là 100.000 đồng, người nhiều nhất là 850.000 đồng. Còn trang phục và quân hàm đối tượng đi may và tự thiết kế.

Hiện vụ việc đã được chuyển sang đội cảnh sát hình sự Công an TP Vinh tiếp tục điều tra làm rõ.

Hồng Thắng - Giang Nam
Bình luận
vtcnews.vn