Thi thiết kế về “giờ tắt điện” in trên 1.200 áo phông

Thời sựThứ Bảy, 29/01/2011 01:12:00 +07:00

(VTC News) – Chủ đề cuộc thi tập trung vào hành động để giảm thiểu biến đổi khí hậu như: tắt đèn khi không dùng, không sử dụng túi nilon, trồng và chăm sóc cây.

(VTC News) – Chủ đề cuộc thi tập trung vào hành động của cộng đồng để giảm thiểu biến đổi khí hậu như: tắt đèn khi không dùng, không sử dụng túi ni-lông, trồng và chăm sóc cây...

Hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất 2011, Quỹ Quốc tế về Bảo vệ Thiên nhiên (WWF) và Sở Giáo dục - Đào tạo Hà Nội phát động cuộc thi thiết kế hình in trên áo phông mang tên “Tắt đèn bật ý tưởng” dành cho giới trẻ lứa tuổi từ 16 – 25.

Thi thiết kế hình in trên áo phông nhằm truyền tải thông điệp tiết kiệm điện, giảm thiểu biến đổi khí hậu (Ảnh: WWF) 

Đây là lần thứ 2 cuộc thi được tổ chức với mục đích nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu (BĐKH) đối với những công dân trẻ tuổi của Việt Nam.

12 mẫu thiết kế xuất sắc nhất sẽ được in trên 1.200 áo phông, bán tại Hà Nội và TP. HCMh với 100% lợi nhuận dành cho các hoạt động Giờ Trái đất.

Giờ Trái đất năm nay diễn ra từ 20h30 đến 21h30 ngày 26/3/2011, kêu gọi mọi người không chỉ dừng lại ở một giờ tắt đèn mà còn thực hiện nhiều hành động khác nhau trong cả năm nhằm giảm thiểu tác động của con người đối với biến đổi khí hậu.

Năm 2010, cuộc thi đã thu hút hơn 400 tác phẩm dự thi và năm nay, Ban tổ chức hy vọng con số này sẽ nhiều hơn nữa khi cuộc thi được mở rộng cho cả các thí sinh trong độ tuổi phổ thông trung học. 

Kiều Minh

Bình luận
vtcnews.vn