Những hình ảnh khó quên của tân TBT Nguyễn Phú Trọng

Thời sựThứ Tư, 19/01/2011 10:20:00 +07:00

(VTC News) - Giữ những vai trò quan trọng của Đảng từ độ tóc còn xanh đến khi dấu thời gian nhuộm trắng mái đầu, ông vẫn vậy, nhẹ nhàng và dung dị...

(VTC News) – Năm 1967, người thanh niên Nguyễn Phú Trọng trở thành Đảng viên Đảng CSVN sau khi tốt nghiệp Khoa Văn, Đại học Tổng hợp Hà Nội (nay là Đại học KHXH và NV). 44 năm sau, ông trở thành Tổng Bí thư  BCH Trung ương Đảng CSVN (khóa XI). Đi cùng những năm tháng hoạt động tư tưởng, cách mạng của ông là những mốc thời gian khó quên...

Tân Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng Nguyễn Phú Trọng sinh tại xã Đông Hội, huyện Đông Anh, ngoại thành Hà Nội. Từ năm 1957 đến năm 1963, ông học trường cấp II rồi cấp III Nguyễn Gia Thiều, Gia Lâm, Hà Nội. 

Ông là Giáo sư, Tiến sĩ Chính trị học (chuyên ngành Xây dựng Đảng), từng có thời gian 20 năm làm việc tại Tạp chí Cộng sản, trong đó có 5 năm giữ chức Tổng biên tập. Tân TBT Nguyễn Phú Trọng từng giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội và đến đầu năm 2000, ông được bầu làm Bí thư Thành ủy Hà Nội. Từ tháng 7/2007 đến nay, ông giữ chức Chủ tịch Quốc hội.

Giữ những vai trò quan trọng của Đảng từ mái tóc còn xanh đến khi dấu thời gian nhuộm trắng mái đầu, ông vẫn vậy, nhẹ nhàng và dung dị, thật khó có thể nhầm lẫn ông với ai, dù đó chỉ là một nét hình loáng qua trên màn ảnh tivi.

VTC News xin trân trọng giới thiệu một số hình ảnh của đồng chí Tổng Bí thư:


Tháng 1 năm 2000, ông được bầu làm Bí thư Thành uỷ Hà Nội. Trong ảnh, là hình ảnh ông phát biểu tại kỳ họp thứ 3, khóa XII, Hội đồng Nhân dân TP Hà Nội, ngày 21/7/2000.  

Tháng 11/2001, ông là Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, phụ trách công tác lý luận của Đảng. Trong ảnh là hình ảnh ngày 27/1/2001 khi ông dâng hương và dự lễ kỷ niệm 212 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa.

Từ đầu năm 2003, ông trực tiếp chỉ đạo công tác tổng kết 20 năm đổi mới, chuẩn bị và biên soạn văn kiện Đại hội X của Đảng. Trong ảnh là hình ảnh ông tới thăm và làm việc tại Khu Công nghiệp Sài Đồng B, ngày 8/3/2003 .

Ngày 26 tháng 6 năm 2006, ông đảm nhận chức vụ Chủ tịch Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam. Tại kì họp đầu tiên của Quốc hội khoá XII, ông tái đắc cử chức Chủ tịch Quốc hội.  

Hình ảnh Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng và cán bộ, giảng viên, học viên Học viện Quốc phòng, sáng ngày 15/9/2009, khi Chủ tịch Quốc hội tới dự và phát biểu khai giảng năm học 2009 - 2010.

Ngày 12/11/2009, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng tiếp ngài Phrăng-xoa Phi-ông, Thủ tướng CH Pháp.  

Ngày 14/11/2009, nhân kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam( 18/11/1930 - 18/11/2009 ), Chủ tịch Quốc hội đến dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư thôn Bồ Dương, xã Hồng Phong, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương.

Tại đây, Chủ tịch Quốc hội cũng đến thăm các cháu lớp Mẫu giáo thôn Bồ Dương. 
 

Ngày 8/12/2009, trong vai trò là Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Phó Trưởng Tiểu ban thường trực Tiểu ban Cương lĩnh và Báo cáo Chính trị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, ông tới thăm và làm việc với cán bộ, chiến sĩ, nhân dân xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau. 

Ngày 26/12/2009, Chủ tịch Quốc hội tới thăm Công ty cổ phần khoáng sản Tây Giang, tỉnh Cao Bằng. 

12/28/2009 Chủ tịch Quốc hội có chuyến thăm Trang trại trồng cam, quýt của anh Dương Văn Nguyên ở xã Quang Thuận, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn.

Còn đây là hình ảnh Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng  thăm hộ gia đình anh Nguyễn Văn Thái (đồng bào công giáo) chăn nuôi lợn ở xã Hùng Sơn, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên đạt hiệu quả kinh tế cao ngày 30/12/2009.

Cũng trong ngày 30/12/2009 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã tới thăm, nói chuyện cùng công nhân trực tiếp sản xuất tại Nhà máy cán thép, Công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên.  

Ngày 30/1/2010, Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Phó Trưởng Tiểu ban thường trực Tiểu ban Cương lĩnh và Báo cáo Chính trị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI đến thăm và làm việc tại xã Ea Chà Rang , huyện  Sơn Hoà, tỉnh Phú Yên. Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Phú Trọng với đồng bào dân tộc Êđê, Chăm H' Roi xã Ea Chà Rang 

Ngày 30/1/2010, Đồng chí thăm đập tràn, Nhà máy thuỷ điện sông Ba Hạ. 

Ngày 11/2/2010, nhân dịp Tết nguyên đán Canh Dần 2010 , Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng  thăm và chúc Tết Toà Giám mục Phát Diệm, tỉnh Ninh Bình. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng chụp ảnh chung tại Toà Giám mục Phát Diệm. 

Ngày 17/2/2010 (mùng 4 Tết Canh Dần), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng  thăm, chúc Tết Học viện Phật giáo Việt Nam tại  thành phố Hà Nội. Trong ảnh: Hoà thượng Thích Thanh Tứ, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Viện trưởng Học viện Phật giáo đón Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng.

 

Tối 18/7/2010, Lễ khai mạc Đại hội cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc lần thứ VII diễn ra tại Thủ đô Hà Nội. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đến dự và phát biểu tại Đại hội. Trong Ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng chụp ảnh chung với các đại biểu thiếu nhi dự Lễ khai mạc Đại hội.  

 

Tối 24/9/2010, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Việt Nam, Chủ tịch AIPA Nguyễn Phú Trọng và Phu nhân chiêu đãi chào mừng thành công Đại hội đồng lần thứ 31 Hội đồng Liên nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (AIPA - 31).

Hà Thành(Tổng hợp)

Bình luận
vtcnews.vn