Ôtô rơi xuống dốc núi, 1 HS tử nạn, 4 người bị thương

Thời sựChủ Nhật, 02/01/2011 06:33:00 +07:00

(VTC News) - Trong lúc chở gỗ keo từ rẫy về, một chiếc xe ôtô đã lao xuống dốc và lật ngửa, một em học sinh quá giang xe đã tử nạn tại chỗ, 4 người bị thưowng.

(VTC News) - Trong lúc chở gỗ keo từ rẫy về, một chiếc xe ôtô đã lao xuống dốc và lật ngửa, một em học sinh quá giang xe đã tử nạn tại chỗ.

Chiều
1/1/2011, xe ô tô BKS 76M – 0877 do tài xế Phạm Viết Thống ở xã Phổ Phong, huyện Đức Phổ điều khiểnchở gỗ keo từ trong rẫy của ông Phạm Văn Mang (ngụ thôn Hương Chiên, xã Ba Liên, huyện Ba Tơ) ra Quốc lộ 24. Trên xe có chở gỗ keo và có nhiều người quá giang.

 

Hiện trường vụ tai nạn. 

Trong lúc qua núi Mồng Tăng, thuộc xã Ba Liên thì xe ô tô bất ngờ rơi xuống dốc núi khoảng 100m. Vụ tai nạn làm học sinh Phạm Văn Ích (14 tuổi) chết tại chỗ và hai học sinh Phạm Văn Mác, Phạm Văn A (đều 14) tuổi bị thương. Xe lật còn làm cho ông Phạm Văn Mang và một người là Phạm Văn Thảo bị thương nặng

 

Được biết, ba học sinh  Phạm Văn Ích, Phạm Văn Mác và Phạm Văn A đều là học sinh lớp 8. Tranh thủ trong ngày lễ Tết dương lịch, 3 em đi làm thuê bóc võ gỗ keo. Trong lúc quá giang xe ô tô chở gỗ ra khỏi núi thì gặp nạn.

                                     

Sáu Phụng

 

Bình luận
vtcnews.vn