Miền Bắc sẽ chìm trong giá rét dịp Tết dương lịch

Thời sựThứ Tư, 29/12/2010 12:15:00 +07:00

(VTC News) – Dự báo khoảng sáng 30/12/2010 miền Bắc sẽ hứng đợt không khí lạnh tăng cường mạnh và tiếp tục được bổ sung vào ngày 5-6/1/2011.

(VTC News) – Dự báo khoảng sáng 30/12/2010 miền Bắc sẽ hứng đợt không khí lạnh tăng cường mạnh và tiếp tục được bổ sung vào ngày 5-6/1/2011.

Trung tâm dự báo KTTVTW cho biết, hiện lưỡi cao lạnh lục địa chi phối thời tiết các tỉnh miền bắc có cường độ tiếp tục suy yếu trong ngày 29/12, nhưng đến khoảng sáng ngày 30/12, các tỉnh miền Bắc có khả năng chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh tăng cường mạnh và còn tiếp tục được bổ sung khoảng vào ngày mùng 5-6/1/2011.

Tết dương lịch 2011, các tỉnh Bắc Bộ tới Trung Bộ đều bị rét đậm rét hại "bủa vây". (Ảnh: Kiều Minh) 

Theo đó, các tỉnh miền Bắc trong 1-2 ngày tới nhiều mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây, hửng nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng rét đậm, có nơi rét hại.

Những ngày tiếp theo miền Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Trời rét. Từ ngày 31/12/2010 đến ngày mồng 2/1/2011 trời rét đậm, có nơi rét hại.

Như vậy, theo dự báo thì người dân miền Bắc sẽ đón năm mới 2011 trong giá lạnh.

Cũng theo Trung tâm d báo KTTVTW, rét đậm, rét hại từ miền Bắc cũng lan tới các tỉnh Thanh Hóa và các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế.

Theo đó, thời tiết các tỉnh Trung Bộ trong 2 ngày tới đêm và sáng nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây, hửng nắng. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Trời rét.

Nhưng đến những ngày đầu năm mới 2011, do không khí lạnh tăng cường mạnh từ miền Bắc cũng ảnh hưởng tới các tỉnh miền  Trung nên các tỉnh này nhiều mây, phía bắc có mưa vài nơi, phía nam có mưa rào rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 3. Trời rét. Từ ngày 31/12/2010 đến ngày 2/1, phía bắc trời rét đậm.

Còn tại các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận 2-3 ngày tới đêm và sáng nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Những ngày sau đó nhiều mây, cái rét cũng lan tới phía bắc các tỉnh này vào đêm và sáng, gây mưa rào rải rác và có nơi có dông, phía nam có mưa vài nơi.

Những ngày cuối năm 2010 và đầu năm 2011, thời tiết tại Tây Nguyên và miền Nam được dự báo mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3.

Kiều Minh

Bình luận
vtcnews.vn